.

"Hành trình đỏ" trên đất Quảng Bình

Chủ Nhật, 21/07/2013, 14:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 20 và 21-7, chương trình "Hành trình đỏ"  do Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức, xuất phát tại tỉnh Cà Mau đã đặt chân đến đất Quảng Bình và triển khai rất nhiều chương trình. "Hành trình đỏ" mang chủ đề "Kết nối dòng máu Việt" với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), tính nhân văn, nhân ái của việc cho và tiếp nhận máu, an toàn truyền máu, huy động tuổi trẻ khắp cả nước tham gia HMTN...

Tham gia chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ nhất, năm 2013, có 100 tình nguyện viên (TNV) đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Tỉnh Quảng Bình có 12 TNV (trong đó 2 TNV do Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cử đi và 10 TNV đang theo học tại các trường đại học).

Theo hành trình này, phóng viên Báo Quảng Bình kịp thời ghi lại một số hình ảnh hoạt động của đoàn trên đất Quảng Bình:

Đoàn

Đoàn "Hành trình đỏ" thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xuất phát từ Trường đại học Quảng Bình,
Xuất phát từ Trường đại học Quảng Bình, "Hành trình đỏ" tham gia diễu hành, tuyên truyền, cổ động về phong trào HMTN.
Viếng tượng đài mẹ Suốt
Viếng tượng đài Mẹ Suốt.
Báo Quảng Bình tham gia HMTN trong
Báo Quảng Bình tham gia HMTN trong "Hành trình đỏ" năm 2013.
Lực lượng công an hưởng ứng phong trào HMTN trong chuổi
Lực lượng công an hưởng ứng phong trào HMTN.
Sư thầy Thích Nguyên Tâm, chùa Đại Giác cho biết:
Sư thầy Thích Nguyên Tâm, chùa Đại Giác cho biết: "Đây là lần thứ hai thầy đi hiến máu. Nghĩa cử này hợp với đạo lý dân tộc và đúng theo lời dạy của Đức Phật từ bi".

                                                                   Thanh Long (thực hiện)