Triển khai các biện pháp tích cực, đồng bộ trong thu ngân sách

Cập nhật lúc 15:18, Thứ Ba, 20/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Dù những tháng đầu năm có những khởi đầu khá thuận lợi trong công tác thu ngân sách, nhưng với những yếu tố bất lợi đã và đang diễn ra, báo hiệu một năm thu ngân sách không dễ dàng, đòi hỏi phải triển khai những biện pháp tích cực, quyết liệt hơn...

Hai tháng đầu năm thu ngân sách nội địa hơn 202 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch năm. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thu năm nay có tăng khá với số tăng gần 20%. Một số khoản thu có nhích lên, như thu từ các doanh nghiệp nhà nước, thu tiền sử dụng đất, thu từ đầu tư nước ngoài, thu tiền thuê đất...

Tuy nhiên, tình hình trên mới chỉ phản ánh hoạt động thu ngân sách trong một thời gian ngắn và số thu còn bé nhỏ so với kế hoạch thu năm 2012, trong khi những yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu ngân sách như đang gia tăng. Ngoài những yếu tố chung, tỉnh ta đang gặp những khó khăn riêng, đó là các doanh nghiệp trong tỉnh đang lên đến điểm đỉnh khó khăn.

Một số doanh nghiệp có số thu lớn chưa lấy lại “phong độ” sau những sự cố bất khả kháng. Các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ do thiếu vốn và khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thị trường nhà đất trầm lắng báo hiệu một khoản thu được kỳ vọng rất nhiều là thu tiền sử dụng đất chắc chắn là khó khăn, khó đạt được kế hoạch... Một vấn đề nữa là tình hình nợ đọng thuế đang lên mức “báo động”, với hơn 151,6 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 90 ngày là 81,3 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 2-2012... Với thực tế trên, ngành Thuế đang tập trung thực hiện một số  biện pháp quyết liệt, toàn diện hơn trong công tác thu ngân sách.

Sản xuất bia, một mặt hàng đưa lại nguồn thu cho ngân sách rất lớn. Ảnh: V.H

Sản xuất bia, một mặt hàng đưa lại nguồn thu cho ngân sách rất lớn.

Ảnh: V.H

Trước hết, ngành Thuế đang tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các cấp trong việc triển khai thu những khoản liên quan đến đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải... Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng để tạo nguồn quỹ đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách phục vụ cho phát triển. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là giá nhà đất đang chững lại, thị trường trầm lắng.

Vì vậy nhiều địa phương tổ chức đấu giá không thành. Tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, đợt đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 3 này hơn 140 lô đất. Nhưng xem ra người tham gia không đông đảo lắm. Vì vậy, để bán được đất thì cần nghiên cứu bám sát thị trường để định giá cả (giá khởi điểm) phù hợp, tổ chức đấu giá linh hoạt... đồng thời tiếp tục xây dựng quỹ đất, hướng đến nhu cầu xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, ở vùng nông thôn...

Như đã đề cập đến lúc đầu, nợ thuế đang lên rất cao. Năm 2011, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã được triển khai tích cực và cả sự quyết liệt cần thiết. Tuy nhiên, nợ đọng phần lớn tập trung những doanh nghiệp do khó khăn về tài chính. Tình hình đó chưa được cải thiện, thậm chí còn nặng nề hơn trong năm 2012...

Vì vậy, việc nợ đọng tiếp tục diễn ra và công tác thu hồi nợ đọng vẫn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp và quyết liệt hơn. Trong đó, tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động các đối tượng nợ, các khoản nợ, vừa kịp thời thu hồi nợ đọng vừa kiềm chế nợ mới phát sinh. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành liên quan trong công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thu hồi nợ thuế và xử lý những trường hợp chây lỳ nộp thuế, cưỡng chế theo luật định. Chỉ tiêu phấn đấu của ngành Thuế tỉnh đặt ra khá cao, là đến 31-12-2012 tỷ lệ nợ có khả năng thu hồi giảm còn 5% so với số thực nộp ngân sách.

Năm nay có nhiều luật thuế mới đi vào cuộc sống và chiếm tỷ lệ về thuế không nhỏ khi thực hiện các luật thuế mới này. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền thường xuyên của ngành, công tác tuyên truyền cần tập trung hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện những luật thuế mới như Luật Thuế môi trường, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp... Mặt khác, ngành Thuế coi trọng việc tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng những chính sách liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.

Cùng với những biện pháp trên, ngành Thuế đang triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo tinh thần chỉ đạo của ngành. Năm 2011, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế đã thu được kết quả tích cực, số tiền phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.

Để phát huy những kết quả đó, năm nay ngành Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh, kiểm tra thuế. Trong đó về số lượng, phấn đấu thanh tra đạt trên 20% số doanh nghiệp, trong đó chú trọng vào những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh ô tô, xe gắn máy; các doanh nghiệp kê khai lỗ nhưng vẫn mở rộng sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực... Gắn công tác thanh tra, kiểm tra với xử lý vi phạm nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế...

                                                                                                 V. H

,
.
.
.