.

Rác lấp sông

Thứ Sáu, 13/09/2013, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Môi trường là tiêu chí được liệt vào nhóm khó của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và đối với xã biển Nhân Trạch, tiêu chí này càng khó gấp bội khi vấn đề rác thải đã và đang khiến địa phương "đau đầu", còn người dân thì bức xúc...

Cách trụ sở UBND xã không xa là chợ Nhân Trạch và khu trung tâm xã với hàng quán kinh doanh khá sầm uất. Mỗi ngày, chợ Nhân Trạch và các khu dân cư lân cận thải ra lượng rác rất lớn. Và "điểm tập kết" rác thải hiện tại của người dân trong khu vực là cầu Lý Nhân Nam, bắc qua một nhánh của sông Dinh trên địa phận xã Nhân Trạch.

Có mặt tại đây, chỉ trong vòng mười lăm phút, chúng tôi đã bắt gặp 3 người mang rác thải đổ xuống sông. Rác thải đủ chủng loại từ bã mía, vỏ bao ni lon, rau củ quả thối rữa, chủ yếu có nguồn gốc từ chợ Nhân Trạch. Không chịu "thua chị kém em", người dân sống xung quanh cũng mang rác thải sinh hoạt ra và ngang nhiên đổ xuống chân cầu. Kết quả là rác chất gần đầy lòng sông, gây nên tình trạng ứ đọng và bốc mùi xú uế làm ô nhiễm cả khu vực. Dòng sông với cây cầu nhỏ bắc qua, từ một khung cảnh hữu tình, giờ bỗng thành thảm họa khi ruồi nhặng bay dày đặc và mùi hôi thối nồng nặc mỗi khi thay đổi thời tiết...

Rác thải ngập chân cầu Lý Nhân Nam.
Rác thải ngập chân cầu Lý Nhân Nam.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hấm, thôn Nhân Đức cho biết: Không chỉ có tình trạng ô nhiễm vì rác thải ở khu vực chợ, mà hầu hết các điểm trong xã đều xảy ra tình trạng này. "Cứ khoảng nửa tháng hoặc có khi hơn, xe chở rác đến chở một lần. Còn hàng ngày, tui với bà con trong xóm mang rác thải ra tập kết ở nơi quy định, đợi xe đến chở đi. Nếu xe không đến chở thì rác cứ chất đống lại ngày ni qua ngày khác. Mà nói chung cả xã tui chỗ mô cũng thấy rác. Làng tui bên bờ bắc sông Dinh cũng rứa, nhiều người dân bức xúc nhưng không biết phải làm răng!", bà Hấm cho biết thêm.

Theo nhiều người dân địa phương, hàng tháng họ đều đóng phí thu gom rác thải, mỗi hộ từ 15 đến 20 nghìn đồng. Và mặc dù phí đóng đều đặn, nhưng năm thì mười họa mới thấy xe thu gom rác và tình hình môi trường trong khu vực vẫn hầu như không cải thiện được.

Về vấn đề này, ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện tại xã đã thành lập 3 tổ thu gom rác ở 3 khu vực, gồm trung tâm xã với 7 thôn, khu vực Nhân Hồng 4 thôn và bắc sông Dinh 4 thôn. Về phí thu gom rác thải, xã giao cho các tổ thu gom rác tự cân đối với mức dao động từ 10 đến 20 nghìn đồng theo khu vực và thời điểm. Việc chuyên chở rác, năm 2012, địa phương cũng đã hợp đồng với một công ty thu gom rác thải ở thành phố Đồng Hới để thu gom, nhưng từ cuối năm 2012, vì một số lý do nên hai bên đã chấm dứt hợp đồng. Hiện tại, địa phương đã tiến hành làm việc với Ban quản lý các công trình công cộng của huyện để xem xét việc phối hợp vận chuyển rác thải trong thời gian tới.

Cũng theo ông Thái, phương án tốt nhất hiện nay là kêu gọi người dân địa phương đầu tư xe chuyên dụng để thu gom rác thải thì mới hy vọng cải thiện được tình trạng ô nhiễm hiện nay. Nhưng vốn đầu tư cho xe chuyên dụng vận chuyển rác thải khá lớn nên mặc dù xã đã nhiều lần kêu gọi nhưng vẫn chưa có cá nhân và tổ chức nào đứng ra đảm nhận...

Với trên 1.900 hộ và gần 11.000 nhân khẩu ở khu dân cư đất chật người đông như Nhân Trạch, lượng rác thải hàng ngày là rất lớn. Nếu địa phương không kịp thời có các giải pháp, thì vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng trầm trọng. Hiện tại, "giải pháp" tối ưu mà người dân địa phương chờ đợi là lũ về để lũ cuốn trôi rác thải, nhất là tại khu vực cầu Lý Nhân Nam, mà xem ra "giải pháp" này sẽ khó thành hiện thực. Và như thế, vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ vẫn tiếp diễn và lộ trình đạt đích nông thôn mới của địa phương cũng sẽ lắm gập ghềnh...

Ngọc Mai