.
Mô hình "Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng"

Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi

Thứ Tư, 11/09/2013, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thống kê, đến cuối năm 2012, tỉnh ta có 99.789 người cao tuổi (chiếm tỷ lệ 11,7% dân số), trong đó có 23.590 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, 22.875 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, 1.465 người cao tuổi thuộc hộ neo đơn. Trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn và chưa có một mô hình đặc thù nào dành riêng cho người cao tuổi, việc triển khai mô hình "Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng" từ năm 2012 được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận của ngành y tế, góp phần giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của mình.

Câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp người cao tuổi của xã Đức Ninh (Đồng Hới) được thành lập đầu năm 2013 là 1 nội dung hoạt động của mô hình "Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. So với các địa phương khác, Đức Ninh có xuất phát điểm thuận lợi với Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi đã thành lập từ năm 2008. Do đó, khi mô hình "Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng" được triển khai tại xã, các hoạt động truyền thông, tập huấn được lồng ghép linh hoạt, thu hút sự quan tâm, mong đợi của người cao tuổi.

Nhiều nội dung tuyên truyền được tổ chức kèm với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí. Đặc biệt, đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên của mô hình rất chú trọng đến công tác tư vấn cho người cao tuổi về những nội dung thiết thực, như: hiểu biết về tâm sinh lý, quá trình lão hóa và nhu cầu cơ bản của người cao tuổi; một số chính sách, chế độ hiện hành đối với người cao tuổi; một số bệnh lý hay gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh...

Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng là một trong những hoạt động quan trọng của mô hình
Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng là một trong những hoạt động quan trọng của mô hình

Cụ Đặng Thanh Phong Chủ tịch Hội Người cao tuổi Chu rnhiệm câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp người cao tuổi" xã cho biết, trên thực tế, người cao tuổi ở xã chủ yếu là nông dân, trình độ nhận thức, tiếp thu còn nhiều hạn chế. Vì vậy, theo chị Trần Thị Hồng Thắm, chuyên trách dân số xã Đức Ninh, công tác triển khai mô hình vẫn gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, từng bước và không thể nóng vội, nước rút. Bên cạnh đó, việc người cao tuổi các địa phương được tạo điều kiện và có cơ hội học tập, trao đổi lẫn nhau, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình cũng là điều rất cần thiết.

Câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp người cao tuổi" chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ nội dung hoạt động của mô hình "Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng" trên địa bàn tỉnh ta. Trên thực tế, từ năm 2012, nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả đã, đang và sẽ được triển khai đồng bộ, như: tổ chức những lớp tập huấn, hội thảo dành cho lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập, nhân bản, cung cấp các loại tài liệu truyền thông của mô hình; tổ chức hội thảo về gương người cao tuổi điển hình trong tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ một số thiết bị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi...

Theo kế hoạch, trong năm 2012 và 2013, mô hình được thực hiện tại 5 xã, phường thuộc huyện Tuyên Hóa và TP.Đồng Hới. Giai đoạn năm 2014 đến 2015, các huyện, thành phố trên toàn tỉnh sẽ được triển khai mô hình với 100% xã có mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp, được đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về người cao tuổi và có sự lồng ghép, hỗ trợ với các hoạt động về người cao tuổi trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, mô hình mang tính nhân văn này thực sự rất cần sự chung tay ủng hộ của các ban, ngành chức năng, lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội để đạt hiệu quả như mong muốn. Qua đó, nhiều mục tiêu của mô hình sẽ được thực hiện hiệu quả, bao gồm: cải thiện chất lượng tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống; phát hiện và xử lý sớm các bệnh thường gặp ở người cao tuổi; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi thông qua hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên tại cộng đồng...

                   Mai Nhân