Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Quảng Bình

Cập nhật lúc 10:17, Thứ Bảy, 19/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-5, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta, cùng đi có đồng chí Nguyễn Huy Tưởng, Uỷ viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố... Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh ta và thành phố Hà Nội đã báo cáo vắn tắt tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương và phương hướng hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa Quảng Bình và thành phố Hà Nội trong thời gian tới...

Lãnh đạo 2 địa phương cho rằng trong thời gian tới cần tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trước mắt thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cho các tập đoàn, doanh nghiệp ở Hà Nội đến Quảng Bình nghiên cứu tìm hiểu tình hình để hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực mà Quảng Bình có lợi thế như du lịch, thương mại, xây dựng khu chung cư, khu thương mại, chế biến nông, lâm, hải sản... Trong quý III-2012, Hà Nội sẽ giúp Quảng Bình tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Quảng Bình tại thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến khảo sát  Khu kinh tế Hòn La; thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách và tặng tỉnh ta 5 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách khó khăn.

                                                                                                    P. V

 

,
.
.
.