Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Cập nhật lúc 09:47, Thứ Ba, 15/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-5, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng liên quan đến vụ việc 3 cây gỗ huê bị lâm tặc chặt hạ và đào cả gốc ở rừng Phong Nha- Kẻ Bàng. Dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Bố Trạch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch  Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Theo các cơ quan chức năng báo cáo tại cuộc họp, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thời gian qua các cơ quan chức năng, huyện Bố Trạch đã tích cực triển khai các biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản, đặc biệt là gỗ huê ở khu vực Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Lực lượng kiểm lâm của Vườn bố trí lực lượng tăng cường chốt chặn trên các tuyến đường, những điểm nóng để ngăn chặn vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, đẩy đuổi người dân vào rừng; truy quét những khu vực trọng điểm trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng; tổ chức các tổ trinh sát nắm tình hình trong rừng, khu vực dân cư; tổ chức lực lượng cơ động sẵn sàng tác chiến khi có yêu cầu...

Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường lực lượng 60 kiểm lâm để phối hợp bảo vệ rừng ở khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng. Các địa phương trong khu vực đã huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu, không vào rừng, không tiếp tay cho lâm tặc... Cũng trong thời gian qua lực lượng chức năng đã thu giữ 720 kg gỗ huê và một số vũ khí nóng của lâm tặc như súng quân dụng, dao tông.

Đến tại thời điểm này, tình hình đã tương đối ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản bảo đảm, lượng người vào rừng đã giảm hẳn...

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tình hình vẫn còn những yếu tố bất ổn, khi gỗ huê còn lại trong rừng thì lâm tặc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng vẫn tiếp diễn, thậm chí cả việc săn tìm để cướp gỗ trong rừng; có người vẫn mang hàng vào tiếp tế trong rừng chứng tỏ người còn lại trong rừng không phải là ít; thời gian qua các cơ quan chức năng mới bắt được một ít gỗ mà chưa bắt được người cũng là vấn đề cần quan tâm...

Tại cuộc họp, vấn đề khởi tố vụ án được đề cập đến, nhưng theo Chi cục Kiểm lâm hiện nay báo cáo của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và các tài liệu liên quan đến vụ việc trên chưa đủ yếu tố để  làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, Chi cục Kiểm lâm đang chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, chính quyền địa phương và cơ quan giám định chuyên ngành để khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại để làm cơ sở cho việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đánh giá khái quát tình hình và đề ra một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng. Đó là, các ngành chức năng, địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo sự chỉ đạo vừa qua của Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

Cụ thể, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tăng cường chốt chặn, tuần tra trên toàn khu vực, không để người dân vào rừng, kịp thời phát hiện và thu giữ lâm sản vận chuyển trái phép; thực hiện truy quét những vùng xung yếu để kịp thời phát hiện, thu giữ gỗ huê còn cất giấu trong rừng; tuyên truyền vận động nhân dân không vào rừng, không tiếp tay cho lâm tặc; công an Bố Trạch tăng cường tuần tra những khu vực trọng điểm...

Bên cạnh đó tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ rừng nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, chống tiêu cực để thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời lãnh đạo các đơn vị phải kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để xử lý nghiêm túc...

                                                                                                                   V. P

 

,
.
.
.