.

Hội nghị quốc tế đường biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 2017-2020

Thứ Sáu, 14/07/2017, 17:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-7, tại TP. Đồng Hới, Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.
 
 
Dự hội nghị về phía Ủy ban Trung ương MTTQVN có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan.
 
Về phía Mặt trận Lào xây dựng đất nước có đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đồng chí Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam. 
 
Về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.  
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020 là một sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung, trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Mặt trận và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN mong muốn Mặt trận hai nước sẽ cùng nhau trao đổi thẳng thắn, góp ý chân thành đối với những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để công tác xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào trong thời gian tới đạt được hiệu quả như mong muốn. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản cùng các thế hệ lãnh đạo Mặt trận hai nước dày công vùn đắp, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020 với các nội dung trọng tâm:
 
Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào; nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước, phổ biến rộng rãi thông tin về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình,nghị nói riêng vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.
 
Hai bên tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng các khu dân cư, thôn, bản an ninh trật tự; kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới; đồng thời, hai bên cũng mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Ủy ban Mặt trận và các thành viên Mặt trận hai nước Việt Nam-Lào... 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang bày tỏ niềm vinh dự khi Quảng Bình được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam-Lào giai đoạn 2017-2020, đồng thời khẳng định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong thông cáo chung của hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam-Lào giai đoạn 2014-2017 đã được thực hiện rất tốt, hoàn toàn nhất quán với các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác các tỉnh của Việt Nam và Lào có chung đường biên giới, trong đó có Quảng Bình.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao và sự đóng góp đầy tâm huyết của Mặt trận hai nước, công tác xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
 
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng đại diện Mặt trận 20 tỉnh Việt Nam-Lào có đường biên giới chung đã ký kết giao ước xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020. 
 
Một số hình ảnh tại hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020:
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết giao ước xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.
Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết giao ước xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn ký kết giao ước xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.
Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn ký kết giao ước xây dựng đường biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đ.V