.

Đoàn đại biểu Mặt trận cấp cao hai nước Việt Nam-Lào tặng quà người dân ở biên giới

Thứ Sáu, 14/07/2017, 10:37 [GMT+7]
(QBĐT) - Thiết thực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị 2 nước Việt-Lào; chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, ngày 13-7, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nà Phàu-Cha Lo đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương MTTQVN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
 Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho đồng bào dân tộc của huyện Bua Lạt Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà cho người dân huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Theo đó, hai đoàn đã đến thăm và tặng quà cho người dân hai nước trên tuyến biên giới Việt-Lào. Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQVN do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dẫn đầu đã tới thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nà Phàu và trực tiếp trao 20 suất quà (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc chăn ấm) cho người dân huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).
 
Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã bày tỏ mong muốn những món quà đong đầy tình nghĩa sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào.  
Đoàn đại biểu Mặt trận cấp cao hai nước Việt-Lào trồng cây lưu niệm dọc cột mốc chủ quyền ở hai bên biên giới.
Đoàn đại biểu Mặt trận cấp cao hai nước Việt-Lào trồng cây lưu niệm dọc cột mốc chủ quyền ở hai bên biên giới.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Khăm bay-Đăm lắt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có công với cách mạng là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. 
 
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Mặt trận cấp cao hai nước Việt-Lào đã trồng cây lưu niệm dọc cột mốc chủ quyền ở hai bên biên giới nhằm khẳng định tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Trước đó, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), đã diễn ra lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang tham gia hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2017 diễn ra tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 13 đến 16-7. Lễ đón tiếp diễn ra long trọng, chu đáo, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
 
Đ.V