.

Tổng số khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 1,5 triệu lượt

Thứ Sáu, 30/06/2017, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, chủ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh quý II-2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới; các đơn vị, ban, ngành liên quan; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Du lịch tiếp tục đối diện với những khó khăn vì hậu quả sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh gây ra.

Tuy nhiên, trước khó khăn thách thức nói trên, du lịch Quảng Bình đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các cơ quan truyền thông, sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch, hiệu quả của chuỗi hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch, sự hiếu khách của người dân nên từng bước du lịch đã khởi sắc trở lại.

Cụ thể: tổng số lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 17% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt, tăng 20% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.630 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; hệ số lưu trú ước đạt 1,1 ngày/khách, công suất sử dụng phòng ước đạt 47,4%.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch diễn ra ngày càng có quy mô, được đầu tư về nội dung, chiều sâu và chuyên biệt hóa cho từng phân khúc thị trường nên mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công các chuỗi sự kiện “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”, “Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017” và nhiều hoạt động nổi bật khác góp phần khôi phục thị trường khách du lịch phía Bắc và thu hút nhiều hơn khách du lịch từ thị trường phía Nam, các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Việc phát triển nhiều loại hình du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú đã được phát triển mạnh. 6 tháng đầu năm 2017, du lịch Quảng Bình đã đưa vào phục vụ du khách thêm gần 500 phòng lưu trú chất lượng từ 3 sao trở lên, 3 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch với gần 2.000 chỗ ngồi… Công tác quản lý Nhà nước và cải cách hành chính triển khai hiệu quả, kịp thời được báo chí trong nước, quốc tế đánh giá cao.

Các đại biểu tại hội nghị cũng đã được nghe phát biểu của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng và ý kiến giải trình của các sở, ban, ngành có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng, năng động sáng tạo vượt lên mọi khó khăn của ngành Du lịch, trong đó có các doanh nghiệp du lịch, góp phần gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các doanh nghiệp du lịch tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời Sở Du lịch cùng các địa phương, ban, ngành liên quan cần quán triệt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 13/CTr-TU ngày 12-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 (bổ sung, sửa đổi); Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian tới, rất cần sự đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa của ngành Du lịch và toàn tỉnh để đưa du lịch tỉnh ta phát triển mạnh hơn nữa, thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phan Hòa