.

Tiếp tục triển khai hiệu quả 4 ưu tiên chiến lược

Thứ Sáu, 11/11/2016, 17:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đồng chí Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hội CTĐ Đức và Hội CTĐ các tỉnh Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cùng 200 đại biểu tiêu biểu trong phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ) toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội thể hiện: nhiệm kỳ 2011-2016, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ tỉnh chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, triển khai mọi mặt công tác Hội và phong trào CTĐ đạt nhiều kết quả to lớn, toàn diện.

Toàn tỉnh có 212 Hội cơ sở thu hút 108.500 hội viên và hơn 2.200 tình nguyện viên. Hoạt động Hội chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa, hỗ trợ sinh kế, công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền các giá trị nhân đạo và vận động nguồn lực phục vụ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Trị giá hoạt động các cấp Hội trong nhiệm kỳ đạt trên 160 tỷ đồng, trung bình 32 tỷ đồng/năm, hỗ trợ thiết thực cho hàng trăm nghìn người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Phong trào HMTN tiếp nhận trên 42.300 đơn vị máu, trung bình gần 8.500 đơn vị máu/năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu máu cấp cứu và điều trị trên địa bàn. Các cấp Hội CTĐ thực hiện hiệu quả những phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường”, “Tủ sách vì bạn nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”; dự án “Ngân hàng bò”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Từ thực tế các phong trào xuất hiện nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, có hiệu quả, nhiều tấm gương tận tụy, cống hiến, hy sinh của cán bộ, hội viên trong hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ nhân dân tính hướng thiện, trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang nội dung: “: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp nhân đạo cao cả”.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang nội dung: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp nhân đạo cao cả”.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2016-2021, Hội CTĐ Quảng Bình đoàn kết một lòng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với các tình huống trong công tác Hội và phong trào CTĐ.

Với chủ đề: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ VI xác định tiếp tục triển khai hiệu quả 4 ưu tiên chiến lược trong công tác xã hội nhân đạo; các hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN, hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp vô cùng quan trọng của Hội CTĐ Việt Nam trong 70 năm xây dựng và phát triển nói chung và Hội CTĐ Quảng Bình nói riêng. Hội CTĐ các cấp làm tốt việc cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra, đồng thời coi trọng công tác cứu trợ, tái thiết, phục hồi, cứu trợ bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, vươn lên giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy  trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Hội CTĐ Quảng Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, thiếu sót trong hoạt động Hội CTĐ: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Hội và hoạt động nhân đạo còn thiếu thường xuyên; một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhận thức, trách nhiệm đối với tổ chức Hội và hoạt động nhân đạo chưa cao; tỷ lệ tập hợp hội viên còn thấp; năng lực, trách nhiệm một số cán bộ Hội chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động Hội và phong trào CTĐ; chủ động tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực công tác. Tăng cường phát huy yếu tố nội lực, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, đồng thời tranh thủ vận động hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh; các cấp Hội tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ vai trò, vị trí tổ chức Hội CTĐ từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Hội CTĐ về các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng mang nội dung: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp nhân đạo cao cả”.

Đại hội cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho Hội CTĐ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 35 đồng chí; bầu UBKT gồm 5 đồng chí; bầu 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ toàn quốc. Đồng chí Cao Quang Cảnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.

T.Long