.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII

Thứ Tư, 09/11/2016, 17:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-11, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn và TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

* Tại hội trường UBND các xã Đức Hoá và Kim Hoá, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Hoàng Xuân Vĩnh, Hoàng Xuân Tân và Phạm Thị Duyên đã tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hoá trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hoá tại hội trường UBND xã Kim Hoá.
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hoá tại hội trường UBND xã Kim Hoá.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri huyện Tuyên Hoá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh; kế hoạch triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; xem xét một số báo cáo dự kiến sẽ thông qua và các dự thảo nghị quyết tại chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII...

Cử tri huyện Tuyên Hoá đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề sau: cần sớm đưa ra các biện pháp để khắc phục, sửa chữa những công trình thuỷ lợi, giao thông nông thôn... bị hư hỏng, vùi lấp do lũ lụt gây ra trên địa bàn huyện; có cơ chế hỗ trợ về giống, phân bón cho nông dân bị thiệt hại do lũ lụt; tăng cường ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai thác cát sạn gây sạt lở đất ở, đất sản xuất của nhân dân dọc theo hai bờ sông Gianh; hỗ trợ thêm kinh phí cho các địa phương trong xây dựng nhà văn hoá cộng đồng; có biện pháp sửa chữa, khắc phục lại công trình cầu treo Kim Tiến (xã Kim Hoá) bị hư hỏng do lũ lụt; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch ở khu vực nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, sinh hoạt...

Sau khi trực tiếp giải trình một số kiến nghị, đề xuất của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập hợp đầy đủ những ý kiến còn lại để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Văn Minh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Mai Xuân Hạp; Trần Sơn Tùng và Hồ Thái Bạch đã tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn tại xã Quảng Tân và phường Quảng Long.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Ba Đồn tại xã Quảng Tân.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Ba Đồn tại xã Quảng Tân.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2016 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII.

Cử tri thị xã Ba Đồn đã có nhiều ý kiến đề xuất HĐND tỉnh xem xét, giải quyết như: do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp vừa xảy ra nên tuyến đường 559 và một số tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần sự quan tâm đầu tư nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đi lại của người dân; cần có giải pháp khắc phục vấn đề sạt lở dọc 2 bờ sông Gianh; đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống các công trình thuỷ lợi: hồ, đập, đê, kè... nhằm bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân; những bất cập trong việc đầu tư dự án cung cấp nước sạch tại xã Quảng Lộc; công tác đền bù giải phóng mặt bằng và những vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản...

Hiền Chi

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Nguyễn Thị Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri TP. Đồng Hới tại phường Bắc Nghĩa.

abc
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có các ý kiến về những vấn đề như: ô nhiễm môi trường; tình trạng xả lũ gây ngập lụt; sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Bắc Nghĩa; sớm giải quyết các vấn đề về cấp sổ đỏ cho các chủ trang trại; giải quyết chính sách cho người có công cũng như chế độ tiền lương sau khi về hưu của cán bộ ngành văn hóa...

Các cử tri cũng đề nghị việc tuyển chọn công chức, viên chức cần phải lựa chọn người có đức, có tài, có chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết trong công việc; đồng thời cần có những chủ trương, giải pháp tích cực để tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm, những kiến nghị còn lại sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh tập hợp và chuyển đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Phạm Hà