.

Bố Trạch: Triển khai sản xuất vụ đông-xuân 2016-2017

Thứ Tư, 09/11/2016, 14:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-11, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 và sản xuất vụ đông-xuân 2016-2017.

Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân 2016-2017.

Theo đó, năm 2016, sản xuất nông nghiệp huyện Bố Trạch triển khai trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là: thời tiết không thuận lợi, diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại ảnh hưởng sản xuất vụ đông-xuân và thời vụ gieo cấy vụ hè-thu; giá một số nông sản thấp, đầu ra thiếu ổn định…

Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, UBND cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân toàn huyện, sản xuất nông nghiệp năm 2016 đã đạt nhiều kết quả tích cực: tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản ước đạt 2.019,3 tỷ đồng (tăng 4,1% so với năm 2015), trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,8%; lâm nghiệp tăng 10%.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đưa tỷ lệ sử dụng giống mới vào sản xuất được đẩy mạnh theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng 19.076ha (tăng 5,4% so với cùng kỳ); tổng sản lượng lương thực 52.607 tấn (tăng 4% so với cùng kỳ); chăn nuôi phát triển thuận lợi, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh, các dịch bệnh được khống chế tạo điều kiện cho người chăn nuôi yên tâm phát triển sản xuất. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng giảm đáng kể do ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố môi trường biển.  

Riêng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm các nguồn lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai; tổ chức tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Với những kết quả đã đạt được, vụ đông-xuân năm 2016-2017, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng. Chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực 46.300 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 19.500 tấn, sản lượng đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản 23.600 tấn... Đồng thời chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, khắc phục hậu quả 2 đợt lũ vừa qua; điều tiết và vận hành hợp lý hệ thống đê kè và có kế hoạch tưới tiêu hợp lý cho vụ đông-xuân; bố trí lại cơ cấu giống nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên cơ sở phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua.

Thanh Hải