.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ

Thứ Hai, 25/05/2015, 09:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-5, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo biển đảo tỉnh cùng đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ; UBND huyện Lệ Thủy đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Trần Văn Tuân và các thành viên trong đoàn thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đảo Cồn Cỏ.
Đồng chí Trần Văn Tuân và các thành viên trong đoàn thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đảo Cồn Cỏ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Cồn Cỏ được mệnh danh là “đảo thép”, nơi trung chuyển người, hàng hóa, vũ khí cho chiến trường miền Nam, là địa điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Bằng ý chí quật cường và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, quân và dân Quảng Trị đã đánh tan mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Với những thành tích đầy tự hào, đảo Cồn Cỏ 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen. Đất nước độc lập, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng.

Ngày 1-10-2004, huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập với định hướng phát triển trở thành một huyện đảo du lịch. Quá trình hơn 10 năm kiến thiết, xây dựng, đến nay, huyện đảo Cồn Cỏ đã có hoàn thiện cơ cấu bộ máy chính quyền và các đơn vị quân đội, Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Trạm ra đa 540 và 11 hộ gia đình đang sinh sống, quyết tâm bám đảo. Kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh-quốc phòng đang được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện tại, huyện đảo Cồn Cỏ hoàn thành xong công tác quy hoạch tỷ lệ 1/500; trong thời gian tới tiếp tục được đầu tư trên 2.000 tỷ đồng nữa để phát triển cơ sở hạ tầng.

Thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, đồng chí Trần Văn Tuân chúc mừng những kết quả mà huyện đảo đạt được về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh-quốc phòng, bởi đó là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn về nước sinh hoạt, hệ thống điện, giao thông trên đảo.

Với tình cảm đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và mong muốn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục giúp đỡ khi tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình vào đảo tránh trú bão được an toàn.

Đồng chí Trần Văn Tuân cùng đoàn đã đến thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đảo Cồn Cỏ, tham quan hệ thống kè chống xói lở bờ biển với mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thăm Trạm ra đa 540, Trạm hải đăng đóng trên đảo.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình trên đảo Cồn Cỏ:

Tham quan  hệ thống kè biển quanh đảo Cồn Cỏ
Tham quan hệ thống kè biển quanh đảo Cồn Cỏ.
Làm vệc với lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng quân đội, công an đóng quân trên đảo
Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình làm vệc với lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng quân đội, công an đóng quân trên đảo.
Tặng quà cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
Đồng chí Trần Văn Tuân tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.

T.Long