.

Trường Chính trị tỉnh: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Ba, 19/05/2015, 17:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 19-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (19-5-1950 - 19-5-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III và các sở, ban, ngành liên quan…
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao huân chương Lao Động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh.
Trường Chính trị tỉnh được Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thành lập ngày 19-5-1950 với tên gọi ban đầu là trường Đảng Lê Hồng Phong, đến năm 1995 thì chính thức đổi tên là Trường Chính trị tỉnh. Hiện tại, Trường Chính trị tỉnh có 4 khoa, 3 phòng với 70 cán bộ, giảng viên, viên chức và nhân viên. Trong đó có hơn 50 cán bộ làm công tác quản lý, giảng dạy đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đảng bộ nhà trường có hơn 50 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ.
 
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.
 
Hàng năm, nhà trường đã bồi dưỡng, đào tạo hàng chục lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp chuyên viên, chuyên viên chính và một số nghiệp vụ chuyên ngành ở trường và ở các đơn vị địa phương với hàng ngàn học viên. Trường Chính trị tỉnh cũng đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III đào tạo 8 lớp Cao cấp lý luận Chính trị-Hành chính tại trường đạt kết quả tốt…
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Trường Chính trị tỉnh và các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học viên trong thời gian qua.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có vốn sống thực tế, bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; nhà trường phải thực sự gương mẫu và chú trọng công tác chăm lo xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ nhà trường phải thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do tỉnh phát động…
 
Tại lễ kỷ niệm, Trường Chính trị tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, đồng chí Phạm Thanh Hùng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác.
 
Lan Chi