.

Năm 2015 phấn đấu giải quyết việc làm 32.000 lao động

Thứ Năm, 21/05/2015, 17:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-5, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quanh cảnh hội nghị.
Quanh cảnh hội nghị.

Cùng với những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội, thời gian qua, chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh ta đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chương trình đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình hiệu quả về công cuộc xóa đói giảm nghèo đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2014, số hộ thoát nghèo toàn tỉnh là 10.713 hộ, số hộ tái nghèo 667 hộ, số hộ phát sinh nghèo mới 1.548 hộ, đưa số hộ nghèo toàn tỉnh từ 31.796 hộ (chiếm tỷ lệ 14,18%) đầu năm 2014 xuống còn 23.298 hộ, chiếm tỷ lệ 10,23 % tổng số hộ toàn tỉnh cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm cũng có những tiến bộ mới. Năm 2014, toàn tỉnh có 33.104 lao động được giải quyết việc làm (đạt 103,45 % kế hoạch), trong đó số người được tạo thêm việc làm mới là 11.259 người, số lao động được tạo thêm việc làm mới 21.845 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo-giải quyết việc làm năm 2015 với quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5-4 % trên cơ sở căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015; giải quyết việc làm cho 32.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới 21.500 người, tạo thêm việc làm mới 10.500 người, xuất khẩu lao động 2.500 người.

Ban chỉ đạo cũng đã bàn kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Phan Hòa