.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn

Chủ Nhật, 01/02/2015, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận lời mời của Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Khăm Muộn, từ ngày 29 đến 31-1, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào. Tham gia đoàn có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Trưởng các Ban Đảng Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn cấp cao tỉnh Quảng Bình, về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Khăm Muộn...

Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác trong thời gian tới.
Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm và làm việc, sáng 30-1, tại thị xã Thà Khẹc, hai đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác Quảng Bình-Khăm Muộn.

Dự hội đàm về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn. Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng; đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hội đàm mà hai tỉnh đã ký kết tháng 1-2014 tại thành phố Đồng Hới.

Thực hiện Biên bản hội đàm mà hai tỉnh đã ký kết, trong năm 2014, Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn đã cử nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội sang làm việc với nhau. Hai tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai tỉnh về mối quan hệ hữu nghị quyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào cũng như hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Về lĩnh vực kinh tế-xã hội, hai tỉnh có biện pháp khuyến khích trao đổi, mua bán hàng hóa qua cửa khẩu, chợ biên giới. Về giao thông vận tải, tỉnh Quảng Bình quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 12A, đảm bảo cho các phương tiện vận tải hoạt động thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa qua cửa khẩu. Về giáo dục-đào tạo, Quảng Bình tiếp tục nhận học sinh Khăm Muộn để đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình. Lĩnh vực y tế, hai tỉnh phối hợp cung cấp các dịch vụ y tế phục vụ đồng bào biên giới và khách qua lại cửa khẩu; trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về du lịch, hai tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho du khách qua lại cửa khẩu Cha Lo-Nà Phàu. Ban quản lý dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng và Ban quản lý bảo tồn đa dạng sinh học Hin Nậm Nô đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong trong bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới Quảng Bình-Khăm Muộn.

Về lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định...

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Hội người Việt tại Khăm Muộn.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh cũng thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên định kỳ hàng năm Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền và các đoàn công tác biên giới, quân sự, công an, biên phòng hai tỉnh; luân phiên định kỳ hai năm một lần các đoàn công tác ngành, đoàn thể qua lại học tập, trao đổi kinh nghiệm với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hai tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích việc đầu tư, sản xuất, thương mại và du lịch giữa các doanh nghiệp hai bên. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các thủ tục xem xét bổ sung đường 12A và cặp cửa khẩu Cha Lo-Nà Phàu vào hiệp định GMS-CBTA và thực hiện cơ chế "một cửa, một lần dừng". Tiếp tục nâng cấp đường 20 và trình cấp có thẩm quyền hai nước đưa cặp cửa khẩu Cà Roòng-Noọng Ma vào  danh sách nâng cấp thành cửa khẩu chính...

Về quốc phòng-an ninh,  tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dụng của Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Lào; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vượt biên trái phép, đặc biệt phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, các loại hàng cấm khác; hai bên phối hợp và thông báo cho nhau về tình hình cụ thể và các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để có biện pháp đối phó...

Về giáo dục-đào tạo, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhận đào tạo 15 sinh viên tỉnh Khăm Muộn học tại Trường Đại học Quảng Bình năm học 2015-2016; tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 3 tỷ đồng cho tỉnh Khăm Muộn xây dựng Trường Kỹ thuật dạy nghề tỉnh Khăm Muộn.

Cùng ngày, hai đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, giáo viên Trường Hữu Nghị, thị xã Thà Khẹc; thăm Hội người Việt tỉnh Khăm Muộn...

Tr.T