.

Có 4.722 cựu TNXP được hưởng trợ cấp

Thứ Năm, 29/01/2015, 11:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2014, Hội Cựu TNXP tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội. Đến nay toàn tỉnh có 147 hội cơ sở và 929 chi hội với 17.214 hội viên. Toàn tỉnh có 4.722 đối tượng cựu TNXP có quyết định hưởng trợ cấp, trong đó có 28 đối tượng trợ cấp hàng tháng; 474 đối tượng trợ cấp 1 lần đối với người đã từ trần; 4.220 đối tượng đang sống được hưởng trợ cấp 1 lần.

Trong hoạt động nghĩa tình đồng đội, hội đã nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ giúp đỡ những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, nữ cô đơn không nơi nương tựa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm các gia đình chính sách với tổng số tiền 685 triệu đồng. Hội Cựu TNXP các cấp đã vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ, xây dựng 45 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, lực lượng cựu TNXP đã hiến 30.460m2 đất, 21.876m hàng rào, huy động hơn 23.147 ngày công...

Năm 2015, Hội Cựu TNXP sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nêu gương sáng, củng cố xây dựng, phát triển tổ chức hội; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp cấp ủy, chính quyền tiếp tục giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP; đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, vận động hội cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 5 tập thể và 6 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phạm Hà