.

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung: Hội thảo "Báo chí tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới"

Thứ Ba, 20/01/2015, 10:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-1, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) đã tổ chức hội thảo “Báo chí tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đoàn dự hội thảo của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm trưởng đoàn.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung ký giao ước thi đua năm 2015.
Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung ký giao ước thi đua năm 2015.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận nêu lên những bài học hay, kinh nghiệm tốt trong quá trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tuyên truyền có hiệu quả hơn việc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong khu vực.

Đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2014 của cụm nêu rõ: Năm qua, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung đã bám sát nhiệm vụ chính trị, quy chế đề ra. Điểm nổi bật là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung bồi dưỡng trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách làm báo Hồ Chí Minh gắn với 9 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Tổ chức Hội báo Xuân, kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trao Giải Báo chí tỉnh... một cách chu đáo, nghiêm túc, hiệu quả. Năm qua, hầu hết các Hội trong cụm đều có tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia.

Năm 2015, Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn; đổi mới phương thức hoạt động của từng cơ sở Hội; đánh giá lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam và Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên cả hai phương diện tuyên truyền tập trung và làm theo có hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý báo chí; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên...­ Cũng tại hội thảo này, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung đã ký kết giao ước thi đua hoạt động năm 2015.

N.Y