.

Đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an phù hợp với tình hình mới

Thứ Bảy, 17/01/2015, 14:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2015. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương...

 

Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể.
Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể.

Theo đó, năm 2014, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2014, đã tổ chức điều tra làm rõ 539/618 vụ (đạt tỷ lệ 87,2%); xử lý 845 đối tượng các loại, trong đó các loại án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra khám phá 100%. Phát hiện, ra quyết định khởi tố 9 vụ án, 20 bị can về các tội phạm kinh tế và chức vụ; đấu tranh triệt phá 11 đường dây, ổ, nhóm tội phạm về ma túy, 31 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Cơ quan điều tra Công an các cấp đã thụ lý điều tra 654 vụ án, 1.050 bị can, bắt giữ 539 đối tượng các loại phục vụ công tác điều tra, xử lý... Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần  kỹ thuật đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như công tác nắm tình hình có lúc còn chậm; an ninh trật tự trên địa bàn vẫn có lúc còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn một số yếu tố có thể gây mất ổn định; tình hình tội phạm gia tăng; tai nạn giao thông tuy đã được kiểm chế nhưng số người chết vẫn còn cao...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng cần xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2015 là hết sức nặng nề, do đó phải không ngừng nỗ lực để luôn giữ vững an ninh trật tự trong bất kỳ tình huống nào. Cần đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm và các loại tai nạn, tệ nạn xã hội phải kết hợp tốt cả hai mặt đấu tranh trấn áp và tích cực phòng ngừa; đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng liên quan để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó máu thịt với nhân dân...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã nêu bật những thành tích của Công an tỉnh Quảng Bình trong năm 2014, đó là đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; hoạt động phối hợp với các lực lượng đạt hiệu quả cao...

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện tốt trong năm 2015 như tăng cường nắm bắt tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới để luôn chủ động trong mọi tình huống; tiếp tục tham mưu cho địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tấn công và trấn áp tội phạm...

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 4 tập thể.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2014, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2015.

N.Mai