.

Năm 2015, phấn đấu 61% tỷ lệ làng, thôn, bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa

Thứ Bảy, 17/01/2015, 08:06 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 16-1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
Trao tặng bằng khen cho cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.
Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của hoạt động du lịch.
Với phương châm “ Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”, năm 2014, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh đã có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Toàn ngành cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch sôi nổi, thiết thực, phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.
 
Đặc biệt, Sở đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 410 năm hình thành Quảng Bình, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ VII.
 
Năm 2014, toàn ngành đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như: hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2014 là 77,8 % tăng 2,8 %; số thôn bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa 58,7%, tăng 8,7 %; cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt 68,7%; thành tích thể thao đạt được 181 huy chương, trong đó 68 huy chương vàng, đạt 139 kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đạt 2,7 triệu lượt khách, đạt 211% so với kế hoạch và tăng 129% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế 43 nghìn lượt, đạt 108% so với kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 2.748 tỷ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 676 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, trong hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế, đó là, công tác thanh tra, xử lý vi phạm trên các một số lĩnh vực còn thiếu chủ động, mang tính định kỳ, chưa thường xuyên; việc trùng tu di tích còn hạn chế…
 
Năm 2015, ngành VHTTDL phấn đấu đạt 61% tỷ lệ làng, thôn, bản, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 78% tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; thành tích thể thao đạt 140 huy chương. Riêng lĩnh vực du lịch, phấn đấu đạt 3,3 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế 46.000 lượt, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, trong đó, doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 805 tỷ đồng.
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của hoạt động du lịch trong năm qua.
 
Thanh Hoa