Tranh chấp quyền sử dụng đất: Kéo dài vì tính chất phức tạp của vụ án?

Cập nhật lúc 09:26, Thứ Tư, 24/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Xoàn (SN 1963) trú tại xóm 18, thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch (Bố Trạch) khiếu kiện về việc Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã “kéo dài”, không giải quyết vụ “tranh chấp quyền sử dụng đất của bố mẹ bà là ông Nguyễn Văn An và bà Nguyễn Thị Hường.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết: Năm 1985, do thiên tai bão lụt, cột điện cao thế dựng cạnh nhà ông bà Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Hường bị đổ, làm ngôi nhà hư hỏng nặng. Do vậy, Sở Điện lực Bình Trị Thiên (lúc bấy giờ) quyết định gia đình ông bà phải di dời đi nơi khác. Tháng 2-1988, UBND xã Đại Trạch và Ban quản lý ruộng đất Hợp tác xã Phúc Lý đã cấp cho gia đình ông bà một thửa đất tại dãy 1, nền số 4, xóm 10 (nay là xóm 18, thôn Phúc Tự Tây).

Theo đó, ông An và bà Hường đã nộp 32.000 đồng tiền lệ phí. Tuy nhiên, do lũ lụt nên các giấy tờ liên quan đến việc cấp thửa đất nói trên của ông bà đã bị mất. Về việc cấp đất này, sau đó đã được ông Trần Phúc Hiểu (nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Trạch), ông Lê Hoa Thám (nguyên Trưởng ban quản lý ruộng đất xã), ông Nguyễn Quang Thái (nguyên Đội trưởng đội sản xuất 11, HTX Phúc Lý), ông Nguyễn Xuân Hòa (nguyên Chủ nhiệm HTX Phúc Lý) xác nhận.

Đến cuối năm 1988, ông bà đã làm một nhà ngang 2 gian (diện tích 24m2) trên mảnh đất nói trên. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên ông bà chưa thể chuyển đến ở được. Năm 1992, anh Nguyễn Văn Kỳ (con trai thứ 4 của ông bà), kết hôn với chị Hoàng Thị Thuận đã “mượn” ngôi nhà và mảnh đất này của ông bà để ở. Nhưng đến ngày 1-9-1998, UBND huyện Bố Trạch lại ra quyết định số 482 QSDĐ/68 QĐ/UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất nói trên cho anh Kỳ. 

Xác nhận của Chủ tịch UBND xã Đại Trạch về việc cấp đất cho ông Nguyễn Văn An để di dời đến nơi ở mới.
Xác nhận của Chủ tịch UBND xã Đại Trạch về việc cấp đất cho ông Nguyễn Văn An để di dời đến nơi ở mới.

Sau nhiều lần khiếu nại và hòa giải không thành, ngày 18-9-2011, ông bà Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Hường đã khiếu kiện lên Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch với nội dung: yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 482 QSDĐ/68 QĐ/UB do UBND huyện Bố Trạch cấp ngày 1-9-1998 tại thửa đất số 430, tờ bản đồ số 6, mang tên Nguyễn Văn Kỳ vì cấp không đúng quy định của pháp luật; buộc Nguyễn Văn Kỳ trả lại thửa đất nói trên cho vợ chồng ông bà.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 10-5-2012, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã bác yêu cầu khởi kiện này của ông bà, và tuyên bố anh Nguyễn Văn Kỳ và chị Hoàng Thị Thuận có quyền sử dụng thửa đất nói trên.

Không đồng tình với cách giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, ngày 21-5-2012, ông bà tiếp tục có đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh. Ngày 25-7-2012, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm số 02/2012/TLST-DS ngày 10-5-2012 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch; giao hồ sơ vụ án về lại Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau gần 9 tháng, kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch vẫn chưa tiến hành xét xử.

Làm việc với chúng tôi, ông Phan Văn Huệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch cho biết: Ngày 12-10-2012, chúng tôi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn An và bà Nguyễn Thị Hường. Sau khi nhận được đơn, ngày 13-10-2012, chúng tôi đã ra quyết định thụ lý vụ án. Nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, nên sau khi và tiến hành các bước điều tra, xác minh, định giá tài sản, chúng tôi đã gia hạn thêm 2 tháng nữa, tính từ ngày 13-2-2013 đến ngày 13-4-2013. Ngày 7-5-2013, chúng tôi sẽ đưa vụ án ra xét xử.

                                                                           Dương Công Hợp





 

,
.
.
.