Băng trộm tài sản ở khu vực nhà máy xi măng Sông Gianh "sa lưới"

Cập nhật lúc 14:51, Thứ Năm, 05/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Thượng tá Trần Mạnh Phúc, Phó trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng chuyên trộm xăng, dầu và bình ắc quy xe tải tại khu vực nhà máy xi măng sông Gianh.

Từ vụ mất trộm vào đêm 2-4, tại khu vực gần cổng ra vào nhà máy xi măng Sông Gianh (Tiến Hóa, Tuyên Hóa) kẻ gian lấy trộm 100 lít dầu diezen và 2 bình ắc quy của 3 xe ô tô tải 73L-8414, 73C-00622 và 73H-0445 đang đỗ bên đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng. Từ những thông tin nắm được và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, các trinh sát đã xác định và lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Hồ Trọng Ân (SN 1988), Trần Đức Cường (SN 1993), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1989) và Nguyễn Giang Nam (SN 1994), đều trú ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, chính làthủ phạm vụ trộm trên.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tuyên Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                               Trần Tuấn

,
.
.
.