Xét xử phúc thẩm vụ án giết người dã man tại xã Đại Trạch (Bố Trạch):

Tuyên phạt Hồ Nhật Linh 27 năm tù

Cập nhật lúc 10:10, Thứ Tư, 28/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày  26-3, Tòa phúc thẩm  TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử đối với Hồ Nhật Linh và tuyên phạt Linh 20 năm tù về tội "giết người" và 7 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung của hai tội, Hội đồng xét xử (HĐXX)  đã tuyên phạt Linh mức án 27 năm tù. 

Hồ Nhật Linh tại phiên toà phúc thẩm
Hồ Nhật Linh tại phiên toà phúc thẩm

Trước đó, vào ngày 13-01-2012, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hồ Nhật Linh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" tại nhà văn hoá Trung tâm huyện Bố Trạch. Tại  phiên toà sơ thẩm, HĐXX nhận định đây là một vụ án hết sức đặc biệt nghiêm trọng, bởi hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức dã man và mất hết nhân tính khi đâm nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung đến 95 nhát, trong khi biết nạn nhân đang mang thai 8 tháng. Hành vi phạm tội của bị cáo đáng lẽ ra phải áp dụng  mức hình phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên do Linh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên theo quy định tại điều 35 BLHS: "Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử". Do đó HĐXX phiên toà sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Nhật Linh tù chung thân về tội "Giết người" và 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung Hồ Nhật Linh lĩnh mức án tù chung thân.                  

                                                                                          Đ.T

 

,
.
.
.