Công an thành phố Đồng Hới:

Làm rõ nhóm đối tượng 9x trộm cắp tài sản

Cập nhật lúc 10:01, Thứ Năm, 29/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian gần đây trên địa bàn xã Bảo Ninh, liên tiếp xảy ra các vụ  kẻ gian đột nhập vào nhà dân và cả trường học để trộm cắp tài sản.

Cụ thể: Lúc 07h30 ngày 24-3, kẻ gian bẻ song cửa sổ đột nhập vào nhà bà Trương Thị Tuyên, ở Đồng Dương (Bảo Ninh) cạy tủ lấy trộm 4 triệu đồng và 1 điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Đến 14h30 ngày 24-3, kẻ gian lại tiếp tục đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Cúc, ở Đồng Dương, lấy trộm 7 triệu đồng. Đêm 25 rạng ngày 26-3, kẻ gian nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Tý, ở Đồng Dương, cạy tủ lấy trộm 13,6 triệu đồng và 1 chỉ vàng. Lúc 20h30 ngày 26-3, kẻ gian cạy yên xe máy Attila của chị Nguyễn Thị Thu Hà, ở Đồng Dương, đang dựng trước sân lấy 7 triệu đồng. Đêm 26 rạng ngày 27-3, kẻ gian nhập vào Trường THCS Bảo Ninh lấy trộm 1 màn hình vi tính, 2 loa vi tính, tổng thiệt hại trị giá 6 triệu đồng.

Các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tại Bảo Ninh
Các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tại Bảo Ninh

Trước tình hình đó, Đội CSĐT TP về TTXH Công an thành phố Đồng Hới tập trung lực lượng điều tra và đã làm rõ 5 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản, đó là: Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1997, ở Tân Phú, Quang Phú (học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Phú), Trần Hữu Cường (sinh năm 1997), Trần Tấn Tài (sinh năm 1996), Nguyễn Quang Dự (sinh năm 1998, học sinh lớp 8 Trường THCS Bảo Ninh) và Hồ Đại Hiệp (sinh năm 1998, học sinh lớp 8 Trường THCS Bảo Ninh) cùng ở Đồng Dương, Bảo Ninh. Số tài sản lấy trộm được các đối tượng đem bán cho Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1967, ở Đồng Dương, Bảo Ninh.

                                                                            Duy Hà

,
.
.
.