Bộ đội Biên phòng Quảng Bình-Sở An ninh Khăm Muộn (Lào):

Bắt giữ gần 18.000 viên ma túy tổng hợp

Cập nhật lúc 09:30, Thứ Sáu, 30/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 29-3, đại tá Phan Công Lương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) mở chuyên án 512LV triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua Lào về Việt Nam.

Vào lúc 15h45’ ngày 28-3 tại khu vực huyện Noọng Bôốc (Khăm Muộn, Lào), trên đường số 13, đi Xavanakhet, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Thạo Xôm Vắng (44 tuổi, trú bản Na Măn Tá, huyện Noọng Bôốc, Khăm Muộn), cùng vợ Nang Chắt (41 tuổi), con gái Nang Ni Nan (17 tuổi) và con rể Thạo Việt Phăn (25 tuổi). Các đối tượng trên bị bắt tại nhà Thạo Xôm Vắng. Vắng là đối tượng cầm đầu một đường dây ma túy lớn của khu vực đường biên. Tại đây ban chuyên án 512LV đã thu giữ 17.960 viên ma túy tổng hợp (trị giá gần 4 tỷ đồng), 2 xe ô tô, 2 xe máy, 5 triệu kíp Lào, 5 cây vàng, 10.500 bạt Thái Lan, 7.800 tấn lúa gạo có được từ buôn bán ma túy. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra các chân rết phân phối ma túy do Thạo Xôm Vắng cầm đầu.

Được biết chuyên án 512LV được mở ngày 21-2-2012 và kết thúc ngày 28-3-2012 do đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đồng trưởng ban chuyên án với đại tá Kẹo Đa Vong Xay Nha Kẻng, Giám đốc Sở An ninh Khăm Muộn (Lào).                                      

                                                                            Minh Phong

,
.
.
.