Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá án thành công chuyên án 512 LV

Cập nhật lúc 23:21, Thứ Tư, 04/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 3-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chuyên án 512 LV- đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chuyên án 512 LV được mở ngày 21-2 và kết thúc vào ngày 28-3, với sự phối hợp của lực lượng PCTP ma túy BĐBP Quảng Bình và lực lượng PCTP ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào). Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Thạo Xôm Vắng (44 tuổi, trú bản Na Măn Tá, huyện Noọng Bôốc, Khăm Muộn, đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn ở biên giới vận chuyển từ Lào sang Việt Nam) cùng vợ Nang Chắt (41 tuổi), con gái Nang Ni Nan (17 tuổi) và con rể Thạo Việt Phăn (25 tuổi).

Tại nhà Thạo Xôm Vắng, ban chuyên án đã thu được 17.960 viên ma túy tổng hợp, 2 ô tô, 2 xe máy, 5 cây vàng, 10.500 tiền bạt (Thái Lan), 5 triệu tiền kíp (Lào) và 800 tấn lúa gạo do buôn bán ma túy mà có, tổng ước tính khoảng 7 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đây là một trong những chuyên án thắng lợi lớn, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của lực lượng PCTP ma túy Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình. Thành công của chuyên án 512 LV một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, hợp tác giữa 2 lực lượng PCTP ma túy của tỉnh ta và tỉnh Khăm Muộn.

Trước chiến công nói trên, UBND tỉnh đã quyết định biểu dương, khen thưởng tập thể Phòng PCTP ma túy (BCH BĐBP tỉnh) và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chuyên án 512 LV.

                                                                                      Hương Lê

,
.
.
.