.

Tuyên Hoá: 16 trang trại đạt tiêu chí

Thứ Sáu, 24/11/2017, 11:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến cuối tháng 10-2017, huyện Tuyên Hoá đã có 16 trang trại (gồm 13 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại lâm nghiệp, 1 trang trại tổng hợp) đạt tiêu chí và đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tăng 1 trang trại so với năm 2016.

Một trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá.
Một trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá.

Các trang trại nói trên hiện đã và đang phát triển về quy mô gắn với thị trường; từng bước chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành; khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương; hình thành phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, tăng sản lượng hàng hoá; giải quyết được công ăn việc làm ổn định cho lao động.

Được biết, hiện nay, toàn huyện Tuyên Hoá còn có 8 hợp tác xã nông lâm nghiệp đang hoạt động tương đối hiệu quả với 469 xã viên. Tổng số vốn của các hợp tác xã đạt trên 4,3 tỷ đồng, doanh thu khoảng 3,7 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 620 triệu đồng. Lao động tham gia vào các hợp tác xã đều có việc làm thường xuyên và thu nhập khá.

V.M