.

Bố Trạch: Tập trung triển khai sản xuất vụ đông-xuân

Thứ Ba, 21/11/2017, 17:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Với nỗ lực tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác, năm 2017, huyện Bố Trạch được mùa. Năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với năm 2016. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt trên 52.800 tấn gần bằng 107 % so với kế hoạch,  tăng 0,76 % so với cùng kỳ.

Vụ đông-xuân và hè-thu năm 2017 triển khai đều gặp phải thời tiết bất lợi, mưa kéo dài và bão lớn, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng và diện tích các loại cây. Tuy nhiên, với cây lúa, diện tích gieo trồng vẫn bảo đảm, đạt g. 

9.000 ha, gần bằng 106 % kế hoạch, tăng 0,24% so với cùng kỳ; năng suất 50,5 tạ/ha, đạt 101 % kế hoạch, tăng 0,6% cùng kỳ.

Đặc biệt, sản xuất lúa đã có sự chuyển dịch sang giống trung, ngắn ngày, chất lượng cao và  vẫn bảo đảm được năng suất. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận chiếm hơn 50 % trong vụ đông-xuân và 33% trong vụ hè-thu. Về cơ cấu giống lúa, năm 2017, lúa chất lượng cao chiếm 71%, lúa năng suất chiếm 29% tổng diện tích lúa của huyện.

Cây lạc mang lại thu nhập cao cho người dân xã Phúc Trạch.
Cây lạc mang lại thu nhập cao cho người dân xã Phúc Trạch.

Để triển khai sản xuất vụ đông-xuân năm 2017-2018, ông Nguyễn Trọng Tuyển, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trường; bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn”.

Cụ thể, vụ đông- xuân năm 2017-2018, huyện Bố Trạch phấn đấu gieo trồng lúa 5.350 ha, năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng 29.425 tấn; lạc 915 ha, năng suất 20 tạ/ha, sản lượng 1.830 tấn; sắn 3.450 ha, năng suất 230 tạ/ha, sản lượng 79.350 tấn; diện tích chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả là 102 ha. Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo huyện Bố Trạch đang tập trung chỉ đạo, vận động nông dân sản xuất, thực hiện thắng lợi vụ đông-xuân.

Các địa phương phải chú trọng chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chỉ đạo để nông dân không bỏ ruộng ở chân lúa 2 vụ, giảm diện tích lúa tái sinh, lúa nương; tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tăng cường kiểm tra, dự báo, phát hiện kịp thời để phòng trừ sâu bệnh, hạn chế thiệt hại mùa màng...

Để đáp ứng nguồn nước tưới phục vụ cho vụ đông-xuân và các vụ tiếp theo, lãnh đạo huyện Bố Trạch cũng đã tập trung chỉ đạo bà con, các hợp tác xã nông nghiệp tích cực trữ nước ở các hồ chứa; nạo vét, tu sửa lại các kênh mương; đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo trồng các loại cây đúng lịch thời vụ.

Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành cung ứng đầy đủ giống, phân bón cho bà con ngay từ đầu mùa vụ; cử cán bộ có chuyên môn túc trực, bám đồng để theo dõi tiến độ triển khai sản xuất, kiểm tra, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh để có biện pháp xử lý hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Cát Nhiên