Trên những công trình, nhà máy ở Hòn La...

Cập nhật lúc 10:28, Thứ Hai, 28/01/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Một ngày đi qua, trên vùng đất giàu tiềm năng này lại có thêm những điều mới mẻ. Bên cạnh những nhà máy đã đi vào sản xuất, tại Khu kinh tế Hòn La (Quảng Trạch) trong năm 2012 đã có thêm 8 dự án mới đăng ký đầu tư, trong đó có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và một số dự án đã khởi công xây dựng hạ tầng...Trong những ngày đầu năm mới 2013, không khí lao động ở đây thật sôi động...

Một trăm ngày, một nhà máy

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là công trường xây dựng Nhà máy bê tông Phan Vũ Quảng Bình. Ngày 12-10-2012, Tập đoàn Phan Vũ đã khởi công xây dựng nhà máy. Đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong mùa không thể nói là thuận lợi cho xây dựng cơ bản-mùa mưa.

Thế nhưng Tập đoàn Phan Vũ vẫn tuyên bố, tháng 1-2013 sẽ khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động. Vốn mẫn cảm với những tuyên bố... tự do của nhiều chủ thầu các công trình xây dựng, tôi rỉ tai anh bạn đồng nghiệp: Họ tưởng miền Trung mùa mưa lũ trời vẫn nắng chang chang như miền Nam của họ chắc? Nhưng lúc này khi trở lại Quảng Đông, trở lại Khu kinh tế Hòn La trong một ngày giá rét giữa tháng giêng, chứng kiến không khí lao động khẩn trương ở công trường và hình hài nhà máy đã hiện rõ, thì mới chắc chắn họ đã... không nói suông. Vâng, mồ hôi lăn dài trên gương mặt những người thợ đang lắp ráp hệ thống máy ly tâm đúc bê tông, máy dập đầu thép... có thể nhận biết cường độ lao động mang tính dây chuyền đang rất khẩn trương...

Anh Đặng Kiện Hùng, Giám đốc Nhà máy bê tông Phan Vũ Quảng Bình cho biết: "Khung nhà máy đã xong, máy móc phục vụ đúc bê tông đã tập kết đầy đủ ở đây, việc lắp ráp đang tiến đều như kế hoạch. Chúng tôi còn dự tính rút ngắn ngày đúc mẻ bê tông đầu tiên đến 4 ngày như "tổng" đã giao vào ngày 25-1-2013."Tôi nhẩm tính thế là tròn 100 ngày, kể từ ngày khởi công... Con số mà chưa ai nói ra, nhưng chắc chắn với những người lập kế hoạch đã được cân nhắc khá kỹ thời gian thi công ở nhà máy thứ...12 này.

Công nhân đang lắp ráp dây chuyền sản xuất cọc bê tông ở Nhà máy bê tông Phan Vũ.
Công nhân đang lắp ráp dây chuyền sản xuất cọc bê tông ở Nhà máy bê tông Phan Vũ.

Chúng ta cùng điểm qua về tập đoàn tư nhân có tuổi đời khá trẻ này.Tập đoàn Phan Vũ nức tiếng bởi thứ sản phẩm "đặc chủng" cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước với dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với đường kính từ 300mm đến 1.200mm, dài đến 32 mét/đoạn cọc, sản xuất theo tiêu chuẩn JISA 5335-1987-2004 của Nhật Bản và TCVN 7888:2008 của Việt Nam...

Hệ thống nhà máy của Tập đoàn rải từ nam ra bắc và sản phẩm của họ cũng đã chiếm tỷ lệ cao trong những công trình suốt chiều dài đất nước. Trong những tháng đầu năm 2011, khi mà vùng eo thắt miền Trung có những dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Vũng Áng... đang triển khai, Tập đoàn Phan Vũ đã chấm lên vùng đất này một điểm "đỏ". Và ngày 12-10-2012, nhà máy thứ 12 có tên Nhà máy bê tông Phan Vũ Quảng Bình đã chính thức khởi công tại Khu kinh tế Hòn La.

Cũng theo anh Hùng, công việc chuẩn bị cho đầu tư ở Quảng Bình hết sức suôn sẻ và chóng vánh.Theo thiết kế, nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng, trên diện tích 6ha, công suất 200 ngàn tấn bê tông/năm. Đấy là một con số "khủng" mà như chúng tôi nghĩ không biết sẽ tiêu thụ ở đâu? Hùng giải thích, khi nhà máy khởi công, tập đoàn đã có một hợp đồng giá trị 7,5 triệu USD với Tập đoàn Fomosa tại Hà Tĩnh. Đây là hợp đồng mang tính khởi động, mở đầu và sẽ là nhịp nối với những công trình lớn khác trên địa bàn miền Trung. Và sức mạnh của nhà máy ở khu vực miền Trung này như được nhân lên khi một công ty của Nhật Bản đầu tư 49% vốn tại nhà máy này...

Ngay liền kề là một nhà máy bê tông đúc sẵn khác của Tập đoàn Sơn Trường. Cũng cần nói thêm, Sơn Trường và Phan Vũ là hai tập đoàn mạnh về bê tông đúc sẵn án ngự ở hai đầu đất nước. Trên công trình xây dựng nhà máy bê tông Sơn Trường ngót trăm công nhân đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục cho nhà máy. Những cọc bê tông đầu tiên của nhà máy chính đã được dựng lên trên khuôn viên rộng hơn 5 ha.  Không quá cấp tập như " người láng giềng", nhưng nhà máy thứ hai này cũng sẽ quyết tâm hoàn thành trong tháng 4-2013.

Sản phẩm dăm gỗ.
Sản phẩm dăm gỗ.

Hai nhà máy bê tông đúc sẵn và đều thuộc hạng "đẳng cấp" liệu có ...thừa bê tông đúc sẵn? Anh Hùng tỏ ra lạc quan: không hề gì, khu vực này hiện diện hai nhà máy với công suất như thiết kế là được, nếu thêm nữa mới thừa...

“Nghiền nát” hàng ngàn ha...rừng trồng

Cũng trong Khu kinh tế Hòn La, nhưng các nhà máy này đã có hơn 5 năm hoạt động "nghiền nát những cánh rừng...trồng". Ấy là các nhà máy chế biến gỗ dăm xuất khẩu. Có "thâm niên" ở vùng đất này cao nhất là nhà máy của Công ty Hào Hưng Quảng Bình. Ông Lưu Thành Đức, Giám đốc công ty cho biết, năm 2012 công ty sản xuất được 100 ngàn tấn dăm gỗ khô, doanh thu 150 tỷ đồng...

Hiện đơn vị đang hoàn thành nốt hợp đồng cuối cùng của năm cũ trước lúc ăn Tết nên công việc rất căng thẳng, hơn 100 công nhân thay ca làm việc liên tục... Còn tại Công ty TNHH Cát Phú có nhà máy đóng tại xã Quảng Phú năm nay cũng có sản lượng hơn 85 ngàn tấn dăm gỗ khô, doanh thu 130 tỷ đồng... Nhẩm tính mỗi năm một nhà máy dăm gỗ đã "nghiền nát" cả dăm bảy ngàn ha rừng trồng. Nếu tính tất cả các nhà máy chế biến dăm gỗ trong khu vực Khu kinh tế Hòn La, năm 2012 số lượng dăm gỗ xuất khẩu hơn 480 ngàn tấn.

Những nhà máy chế biến dăm gỗ ở Khu kinh tế Hòn La đều có chung vùng nguyên liệu trên địa bàn từ Quảng Trị ra đến Hà Tĩnh. Hoạt động sản xuất dăm gỗ khá đơn giản và xem ra cũng... dễ ăn, lại được miễn thuế những năm đầu (5 năm), nhưng chủ các nhà máy chế biến gỗ dăm đều là người các địa phương khác còn dân bản địa chỉ một nhà máy mà xem ra cũng chưa bằng họ. Có lẽ điều đó được lý giải rằng, các "đại gia" trong nghề gỗ đều là những tập đoàn mạnh có cả chục nhà máy phân bố khắp nơi trong nước, có kinh nghiệm trong việc nghiền gỗ từ khá sớm...

Hoạt động của các nhà máy chế biến dăm gỗ sẽ kích cầu cho sản xuất lâm nghiệp, là đầu ra chính cho rừng trồng, mà trồng rừng là một thế mạnh của các tỉnh có đất rừng trong đó có tỉnh ta. Mặt khác, các nhà máy này đều sử dụng lao động địa phương là chủ yếu...Tết năm nay người lao động tại các nhà máy này đều có chung niềm vui, thưởng Tết kha khá. Nếu Công ty TNHH Hào Hưng là 4-5 triệu đồng/người thì ở Công ty TNHH Cát Phú theo anh Hoàng Lê Hiếu, Giám đốc Công ty là 3 tháng lương, tương ứng bình quân trên dưới 10 triệu đồng/người...  

                                                                                        V. H




 

,
.
.
.