.

Lần đầu tiên người trúng Jackpot không đeo mặt nạ khi nhận giải

Thứ Năm, 20/04/2017, 17:16 [GMT+7]

Ông Trần Nhật Khánh, sống tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai người cùng trúng giải Jackpot trị giá hơn 21 tỷ đồng đã công khai hình ảnh, thông tin trong buổi trao thưởng ngày 20-4.

Ông Khánh là người đầu tiên trúng giải Jackpot chấp nhận công khai hình ảnh, thông tin. (Ảnh: Vietlott)
Ông Khánh là người đầu tiên trúng giải Jackpot chấp nhận công khai hình ảnh, thông tin. (Ảnh: Vietlott)

Đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, cơ quan này vừa trao thưởng giải Jackpot cho hai khách hàng là ông P.Q.H có hộ khẩu tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Nhật Khánh, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai khách hàng trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng tối 16-4.

Đặc biệt, khách hàng Trần Nhật Khánh đã không đeo mặt nạ trong buổi lễ trao thưởng và cho phép Vietlott công bố hình ảnh của mình. Ông Khánh cho biết, nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do.

Như vậy, đây là lần đầu tiên có khách hàng tự nguyện công bố hình ảnh của mình khi nhận giải xổ số của Vietlott.

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, ông P.Q.H đã nhận số tiền gần 9,7 tỷ đồng còn ông Khánh nhận hơn 9,8 tỷ đồng (ông Khánh trúng thêm giải nhất, nhì, ba trị giá hơn 124 triệu đồng).

Cũng trong buổi lễ trao thưởng, ông P.Q.H đã ủng hộ 20 triệu đồng và ông Trần Nhật Khánh ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình VOV - Câu chuyện trái tim.

Vietlott hiện tại triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố là: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Theo kế hoạch, năm 2017, Vietlott sẽ mở rộng triển khai kinh doanh theo phê duyệt của Bộ Tài chính, và tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc./.

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)