Cảnh báo đuối nước
(QBĐT) - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta liên tục xảy ra tình trạng bị đuối nước, đây là vấn đề cần báo động hiện nay. Đuối nước thường xảy ra ở những vùng có sông suối, ao hồ, kênh rạch và có tỷ lệ tử vong cao đứng hàng thứ 3 sau TNGT và bỏng.
Tỉnh ta, năm 2010 xảy ra 22 vụ, làm chết 25 người, năm 2011 xảy ra 23 vụ, làm chết 25 người, năm 2012 xảy ra 30 vụ, làm chết 32 người, riêng từ ngày 16-11-2012 đến ngày 10-8-2013 xảy ra 27 vụ, làm chết 36 người.
Điển hình: Khoảng 14h ngày 17-3-2013 tại cầu cũ Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 2 em học sinh cùng sinh năm 1997 ở Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh xuống tắm sông và bị chết đuối. Khoảng 17h ngày 6-8-2013 tại bản Khe Chuối Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa 2 cháu Nguyễn Thị Minh Thư (sinh năm 2005) và Trần Thế Đan (sinh năm 2009) cùng ở bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa bị chết đuối khi đi tắm ở khe.
Thời gian gần đây tình trạng trẻ em bị đuối nước có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ do trẻ em tự rủ nhau đi tắm ở ao hồ, sông suối không có sự giám sát của người lớn. Đuối nước xảy ra do nhiều nguyên nhân như ngã xuống nước, tắm biển, sông, suối, ao, hồ bị nước cuốn đi mà không biết bơi, bị chuột rút, bị lật thuyền, thậm chí do cứu người đuối nước không đúng cách bị kiệt sức và chết theo.
Trẻ em chết đuối có thể xảy ra bất cứ nơi đâu, ở thành phố, đồng bằng, hay miền núi nếu lơ là chuyện đáng tiếc có thể xảy ra ngay. Đặc biệt, ở tỉnh ta hệ thống sông hồ dày đặc, thời tiết nắng nóng, các bậc phụ huynh thường lo cuộc sống mưu sinh không có thời gian quan tâm đến các cháu. Và tỉnh ta còn có hệ thống bờ biển dài đẹp bờ cát thoai thoải, nước xanh, sạch phù hợp với việc tắm biển nên các em thường rủ nhau đi tắm, cũng có những gia đình đưa con em mình đi tắm nhưng thiếu sự quan sát kèm cặp.
Việc chống đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và của toàn xã hội. Gia đình nên quản lý chặt chẽ con em mình, không cho đi tắm biển, sông, ao, hồ khi không có người đi kèm, các bể nước, miệng giếng, cống rãnh...phải có nắp đậy an toàn.
Nhà trường phải thường xuyên giáo dục các em về vấn đề đuối nước, nhất là vào trước các kỳ nghỉ hè và dần dần đưa việc dạy học bơi và kỹ thuật sơ cấp cứu vào trong nhà trường có thể dạy chính khóa hoặc ngoại khóa để các em biết cứu mình, cứu bạn khi cần thiết. Học sinh đi học bằng thuyền phải bắt buộc mang áo phao.
Chính quyền địa phương cần chỉ đạo các trung tâm thể dục thể thao tăng cường việc dạy bơi cho các cháu vào các kỳ nghỉ hè. Cần tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là những vùng có nhiều sông, ao, hồ, kênh, rạch nơi có nguy cơ cao về đuối nước và hướng dẫn cho cộng đồng cách xử lý khi gặp trường hợp đuối nước.
Những nơi thường xảy ra tình trạng đuối nước thì chính quyền địa phương phải có các biện pháp như thành lập đội cứu hộ, đặt biển báo nguy hiểm.
Khi phát hiện có đuối nước cần kêu gọi mọi người cùng giúp sức đưa người bị đuối nước lên bờ càng nhanh càng tốt. Nếu biết bơi thì khẩn trương nhảy xuống nắm tóc kéo đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước, tát mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh, nếu không biết bơi thì dùng sào, gậy hoặc sợi dây quẳng ra vị trí người đuối nước đang chới với để họ bám vào rồi nhanh chóng kéo họ lên bờ.
Nạn nhân đuối nước thường không thở được do nước tràn vào phổi cho nên khi nạn nhân đã lên bờ rồi phải dốc ngược người bị đuối nước lên hoặc đặt người đuối nước nằm nghiêng sang một bên đầu thấp hơn và ép mạnh vào phần bụng để cho nước trong miệng, họng, phổi chảy ra. Cởi áo quần nạn nhân ra rồi hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt đây là khâu hết sức quan trọng giữa cái sống và cái chết. Nếu sờ vào động mạch ở cổ mà không thấy đập thì phải nhanh chóng tiến hành xoa bóp tim ở ngoài lồng ngực.
Việc hà hơi thổi ngạt và xoa bóp lồng ngực phải thực hiện xen kẽ với nhau, nếu có hai người thì phải tiến hành đồng thời cả hai biện pháp cùng một lúc và phải tiến hành khoảng 2 giờ đồng hồ nếu không thấy nạn nhân phục hồi thì mới được bỏ cuộc. Khi người bị đuối nước tỉnh lại thì khẩn trương gọi xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến bệnh viện, quá trình vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện phải có biện pháp giữ ấm cho nạn nhân.
Trần Đức Dương
(Phòng CSGT)