.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Mặt trận đường 9-B5 Quân khu Trị Thiên

Thứ Năm, 16/06/2016, 13:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-6, Ban liên lạc Thông tin-Cựu chiến binh-Quân khu Trị Thiên TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Mặt trận đường 9-B5 Quân khu Trị Thiên (16-6-1966 - 16-6-2016).

Cách đây 50 năm, Quân ủy Trung ương quyết định mở Mặt trận đường 9-B5 Quảng Trị nhằm tạo nên một hướng tiến công mới vào nơi hiểm yếu của địch. Sau khi đi vào hoạt động, Mặt trận đã có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam khi góp phần làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường miền Nam, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh đường bộ ra miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Sau khi thành lập, từ tháng 6 đến tháng 9-1966, lực lượng vũ trang ở Mặt trận đường 9-B5 đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.700 tên địch. Từ tháng 1 đến tháng 7-1968, đơn vị đã tiêu diệt 17.000 tên địch, bắn rơi và phá hủy 480 máy bay, 120 xe quân sự, 65 đại bác, giam chân một bộ phận lực lượng cơ động của Mỹ ở đường 9 Khe Sanh, góp phần tạo yếu tố bất ngờ, thuận lợi cho quân và dân ta ở các chiến trường trên toàn miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968…

Tại tỉnh ta, Ban liên lạc Thông tin-Cựu chiến binh-Quân khu Trị Thiên TP. Đồng Hới được thành lập vào năm 2012, với tổng số hội viên đến nay là 100 người. Phát huy truyền thống của người lính cụ Hồ, những năm qua, Ban liên lạc đã có nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt vai trò giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đã trao Kỷ niệm chương cho thân nhân các liệt sỹ trong đơn vị và tặng quà cho những cựu chiến binh gặp hoàn cảnh khó khăn…

X.V