.

Hạ thủy tàu vỏ gỗ công suất lớn nhất tỉnh

Chủ Nhật, 07/06/2015, 14:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Bảo Ninh vừa tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu vỏ gỗ đầu tiên có công suất 814CV (lớn nhất tỉnh tính đến thời điểm này). Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo bà con ngư dân...

Hạ thủy tàu khai thác xa bờ vỏ gỗ công suất 814 CV của ngư dân Thuỷ có số hiệu QB-91727TS.
Hạ thủy tàu khai thác xa bờ vỏ gỗ công suất 814 CV của ngư dân Trần Đình Thuỷ có số hiệu QB91727TS.

Chiếc tàu vỏ gỗ có công suất 814CV được ông Trần Đình Thuỷ (ngư dân ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) lựa chọn ký hợp đồng đóng mới với Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Bảo Ninh để tham gia khai thác hải sản xa bờ. Tàu có số hiệu QB91727TS-là tàu vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân tỉnh Quảng Bình-được thực hiện từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Được biết, gia đình ông Trần Đình Thuỷ đã đầu tư 3,3 tỷ đồng để đóng tàu, còn lại là vốn vay tại Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Quảng Bình theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ hạ thuỷ, đồng chí Trần Văn Tuân cho biết, đây chiếc tàu vỏ gỗ có công suất lớn nhất tỉnh ta vào thời điểm hiện nay, máy tàu được sản xuất mới từ Mỹ, rất hiện đại. Việc hạ thuỷ tàu vỏ gỗ này còn thể hiện chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương...

Văn Minh