.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi

Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-6, Ban công tác Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 79.947 người từ 60 tuổi trở lên, trong đó: từ đủ 80 tuổi trở lên 21.442 cụ, từ 60-80 tuổi là 58.505 cụ. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhều hoạt động chăm sóc người cao tuổi được triển khai và đạt kết quả tích cực, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh có 15.231 cụ được hưởng trợ cấp hàng tháng; 56.559 cụ có thẻ BHYT; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.787 cụ với kinh phí 742.450.000 đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh có 176 cụ trên 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng thiệp mừng thọ.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; rà soát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Quảng Bình...

Phạm Hà