.

Công ty Bombay Finance Ấn Độ khảo sát đầu tư tại Quảng Bình

Thứ Bảy, 13/06/2015, 13:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-6, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với ông Satpan Singh Oberai, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bombay Finance Ấn Độ về xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình. Cùng dự có đồng chí Vũ Sơn Thuỷ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ; Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan và UBND huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thuỷ...

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ.

Công ty Bombay Finance Ấn Độ, là công ty lớn hàng đầu tại Bombay hoạt động đa ngành, trong đó có nhiều dự án đầu tư về du lịch, bất động sản, tài chính... Thông qua giới thiệu của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ), Công ty Bombay Finance Ấn Độ đã đến tỉnh ta khảo sát để đầu tư xây dựng một số dự án du lịch, bất động sản, công nghiệp thực phẩm..

Qua một thời gian khảo sát Công ty Bombay Finance Ấn Độ có ý định xin UBND tỉnh thực hiện 2 dự án lớn, đó là: Trung tâm du lịch hang động thế giới tại khu vực Phong Nha (dự án này tiếp nhận và mở rộng dự án của Công ty Xividec đã đầu tư trước đây tại Phong Nha) có tổng mức đầu tư 120 triệu USD. Quy mô dự án đầu tư 900-1.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao, khu vui chơi giải trí và khám phá hang động... Khu công nghiệp Ấn Độ tại Khu công nghiệp Hòn La. Dự án này sẽ tập trung cho các nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Trước mắt dự án sẽ tiến hành đầu tư Nhà máy sản xuất nước giải khát công suất 50 triệu lít, phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang Ấn Độ và khu nhà nghỉ, nhà ở thương mại...

Ngoài ra, Công ty xin đầu tư dự án sân golf tại Phong Nha; khu công viên ngoài trời nuôi nhốt động vật bán hoang dã... Tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 550 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn đồng chí Vũ Sơn Thuỷ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) đã kết nối mời gọi nhà đầu tư lớn từ Ấn Độ đến khảo sát đầu tư tại địa bàn; hoan nghênh lãnh đạo Công ty Bombay Finance Ấn Độ đã dành thời gian đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư.

Về đề xuất của Công ty Bombay Finance Ấn Độ xin đầu tư các dự án nói trên, lãnh đạo tỉnh rất đồng tình về chủ trương. Để tiếp tục thực hiện đầu tư một cách có hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị Công ty Bombay Finance Ấn Độ phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư Quảng Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai tiến hành khảo sát, lập dự án tiền khả thi báo cáo UBND tỉnh quyết định. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Công ty khảo sát kỹ càng các dự án mời gọi đầu tư thuận lợi, nhanh chóng.

Tr.T