.

Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Thứ Tư, 10/06/2015, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-6, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các ban, ngành hữu quan.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của UBND tỉnh cho đơn vị Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của UBND tỉnh cho Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015. 5 năm qua, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Bình đã phát triển đúng hướng, vai trò quản lý Nhà nước được đề cao, hoạt động sự nghiệp phát triển toàn diện, công tác xây dựng đời sống văn hóa, TDTT cơ sở ngày càng được chú trọng và phát triển theo xu hướng xã hội hóa.

Ngành đã thực hiện tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của tỉnh như đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có ý nghĩa khác… Các lĩnh vực đều đạt được nhiều kết quả toàn diện, lĩnh vực văn hóa, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp các ngành tổ chức thành công hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; lĩnh vực thể thao thành tích cao, từ 2010-2015 đã tham gia thi đấu gần 100 giải trong nước, khu vực và quốc tế, đạt được 916 huy chương các loại, trong đó có 860 huy chương cấp Quốc gia, 56 huy chương cấp quốc tế và khu vực.

Lĩnh vực du lịch không ngừng khởi sắc, nếu như 2010 mới chỉ có 728.907 lượt khách, tổng số ngày khách đạt 877.785 ngày thì đến 2014 số lượng khách du lịch đã tăng lên trên 2,7 triệu lượt, tổng ngày khách đạt trên 2,8 triệu ngày, lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Tại hội nghị, sau khi nghe tham luận của các điển hình tiên tiến, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Phan Hòa