.

Công bố Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030

Thứ Tư, 10/06/2015, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-6, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng đến năm 2030. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận đồ án quy hoạch, do đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận đồ án quy hoạch, do đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng đến năm 2030, do Viên Quy hoạch đô thị nông thôn, Bộ Xây dựng lập và được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 8-2-2015.

Theo đó, phạm vi diện tích lập Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng đến năm 2030 khoảng 40.860ha, thuộc địa bàn các xã Phúc Trạch, Hưng Trạch, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch), trong đó đất thuộc vùng đệm 20.000ha. Quy mô đất xây dựng (trong phạm vi quy hoạch) năm 2020 khoảng 1.700ha, bằng 4,5% đất tự nhiên, gồm đất xây dựng các khu du lịch sinh thái 300ha, đất xây dựng đô thị 410ha, đất dân cư nông thôn 1.100ha, còn lại là đất rừng và đất nông nghiệp...

Dự kiến đến 2020 khu vực Vườn đón khoảng 65 vạn lượt khách du lịch, đến năm 2030 có khoảng 135 vạn lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 5,5 vạn. Mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn nguyên trạng và toàn diện Di sản Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng, bao gồm cả giá trị độc đáo về tự nhiên, văn hoá và lịch sử; gắn bảo tồn với phát triển, phát huy giá trị của di sản để trở thành một trong những vùng du lịch sinh thái hấp dẫn bậc nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội Quảng Bình...

H.Q