.

Tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ

Thứ Tư, 16/07/2014, 16:27 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 16-7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2014. 
 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Sáu tháng đầu năm, các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công để làm vệ sinh, khơi thông cống rãnh, làm mới và sửa chữa 640km đường giao thông nông thôn...
 
.
 
Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức vận động hội viên phụ nữ quyên góp tiết kiệm bằng heo nhựa, gây quỹ tình thương được số tiền 3.415 triệu đồng để giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em khó khăn học giỏi. Đồng thời tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà động viên 25 gia đình cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư đang công tác tại Hoàng Sa và Trường Sa, mỗi suất quà 1 triệu đồng; trao tặng 23 suất quà, trị giá 47,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn  có con em đang làm nhiệm vụ ở 2 quần đảoTrường Sa, Hoàng Sa…
 
Bên cạnh đó, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và “Giúp nhau phát triển kinh tế” được các cấp hội triển khai hiệu quả với việc quyên góp cây, con giống, ngày công giúp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trị giá trên 8.373 triệu đồng…
 
Trên cơ sở đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và sơ kết phong trào phụ nữ, hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2014, các đại biểu đã thảo luận rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của hội, tiếp tục đầu tư thực hiện hai khâu đột phá của nhiệm kỳ về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp...
 
Lan Chi