.

Khánh thành công trình nâng cấp Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Thứ Hai, 14/07/2014, 10:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 12-7, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lễ khánh thành công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9, do Bộ Tài chính làm chủ đầu tư.

Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thân nhân các Anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia lễ khánh thành công trình nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia lễ khánh thành công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 là một trong hai nghĩa trang lớn nhất cả nước tại Quảng Trị, là nơi an nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường, chủ yếu là các chiến trường dọc theo đường 9 nối liền biên giới Việt-Lào về Đông Hà (Quảng Trị) và trên đất Lào.

Công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 được khởi công tháng 7-2011, khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7-2012 với mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng. Đến nay, Ban chỉ đạo tiếp nhận nguồn kinh phí công đức  71.391 triệu đồng (không kể kinh phí giải phóng mặt bằng do tỉnh Quảng Trị thực hiện), trong đó công đức bằng tiền trị giá 68.199 triệu đồng (ngành tài chính 56.465 triệu đồng; các đơn vị khác 11.734 triệu đồng); công đức bằng hiện vật trị giá 3.193 triệu đồng.

T.Long