.

Lở đất tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng vượt quá 150 người

Thứ Sáu, 01/08/2014, 07:36 [GMT+7]

Theo giới chức y tế Ấn Độ, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong trận lở đất tại làng Ambegaon, quận Pune thuộc bang Maharashtra, miền Tây nước này vào ngày 30-7 vừa qua có thể vượt 150 người.

Cảnh đổ nát sau trận lở đất tại làng Malin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau trận lở đất tại làng Malin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Giám đốc Y tế quận Pune H.H. Chavan cho biết đã tìm thấy 19 thi thể. Với 44 ngôi nhà bị vùi lấp, ước tính còn khoảng 140 người nữa dưới bùn đất.

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia đã điều động 9 nhóm gồm 378 người hỗ trợ công tác cứu nạn, trong khi mưa lớn gây trở ngại cho hoạt động cứu hộ.

Ngoài ra, khu vực này cách cơ sở y tế gần nhất từ 15 đến 20km cũng là một thách thức đối với công tác cứu hộ.

Phát biểu trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn trước tổn thất này.

Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã gây ra các trận lở đất nhẹ tại các bang Himachal Pradesh và Uttarakhand. Các nhà chức trách đang theo dõi sát sao mực nước sông để đề phòng lũ.

Tại thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh, các trận mưa đã làm bật gốc cây, gây mất điện và lở đất. Đường đến các địa điểm hành hương nổi tiếng của những người theo đạo Hindu tại bang Uttarakhand cũng đã bị đất lở chặn./.

Theo TTXVN/Vietnam+