.

LHQ hối thúc các bên ở dải Gaza tránh leo thang căng thẳng

Thứ Ba, 29/07/2014, 13:42 [GMT+7]

Tân hoa xã đưa tin ngày 28-7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nêu bật "tầm quan trọng sống còn" của việc chấm dứt các hành động thù địch ở Dải Gaza, đồng thời hối thúc mạnh mẽ tất cả các bên "tránh leo thang căng thẳng thêm nữa vào thời điểm này."

Xe tăng Merkava của Israel triển khai tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 27-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng Merkava của Israel triển khai tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 27-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon nêu rõ ông rất quan ngại khi biết rằng Lực lượng phòng vệ Israel đã rải truyền đơn ở phía Bắc Dải Gaza tối 28-7, khuyến cáo hàng chục nghìn cư dân rời khỏi nhà và sơ tán tới thành phố Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Nếu là sự thật, điều đó sẽ gây ra tác động tiêu cực hơn nữa tới tình hình nhân đạo đối với dân thường đang bị mắc kẹt tại nhiều khu vực ở Dải Gaza, những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc đụng độ ác liệt những ngày gần đây."

Tuyên bố có đoạn viết: "Các cơ quan Liên hợp quốc hiện diện tại Gaza không có nguồn lực để đối phó hay hỗ trợ một số lượng lớn những người dân đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng"./.

Theo Vietnam+