.

Nông dân Tuyên Hóa được mùa lạc

Thứ Sáu, 17/06/2016, 06:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tập trung thu hoạch lạc vụ đông-xuân 2015-2016.

Vụ đông-xuân 2015-2016, huyện Tuyên Hóa có tổng diện tích trồng lạc gần 910 ha với các giống chủ lực như: SVL1, L23; L24. Đây là các giống lạc có năng suất cao, khả năng chống chịu thời tiết tốt đã được trồng thử nghiệm và thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều năm qua. Đặc biệt, lạc là loại cây trồng thích hợp với những chân ruộng bạc màu, đất hoang hóa hay đất cát phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên cây lạc ở Tuyên Hóa sinh trưởng và phát triển ổn định. Ngay từ đầu vụ Phòng Nông nghiệp huyện đã có đề án sản xuất cụ thể, cử cán bộ bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chỉ đạo các xã triển khai sản xuất đúng lịch thời vụ. Theo đánh giá của bà con nông dân thì vụ lạc năm nay vừa được mùa lại được giá, năng suất ước tính đạt từ 25-30 tạ/ha.

Thương Huyền
(Đài TT-TH Tuyên Hóa)