.

Minh Hóa: Phấn đấu trồng mới 600ha rừng tập trung trong năm 2015

Thứ Hai, 16/03/2015, 09:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã tăng cường công tác bảo vệ rừng, đẩy mạnh trồng rừng tập trung trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ của Trung ương theo cơ chế, chính sách đặc thù đối với huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.

Chế biến gỗ nguyên liệu.
Chế biến gỗ nguyên liệu.

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện đề án trồng rừng kinh tế và tiến hành khai thác gỗ rừng trồng theo phương án hợp lý nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế, đồng thời chú trọng yêu cầu về bảo tồn sinh thái, môi trường.

Năm 2015, toàn huyện phấn đấu trồng mới 600ha rừng tập trung, 500ha rừng trồng phân tán; chăm sóc, tu bổ 4.800ha rừng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên 78%. Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện đang đẩy mạnh giao đất, giao rừng, hỗ trợ khoán chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và trồng rừng.

Hiện, các phòng, ban chức năng của huyện đã khuyến cáo người dân tập trung trồng các loại cây làm gỗ nguyên liệu như keo lai, tràm hoa vàng... đồng thời chú trọng lựa chọn các giống cây lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, có tác dụng phòng hộ lớn; kết hợp với cải tạo đất, chóng xói mòn và đa dạng sinh học. Đối với rừng khoanh nuôi, thực hiện chủ trương lấy ngắn nuôi dài, trồng dặm các loài cây song mây, dược liệu, củ mài, tre lấy măng... với trồng các loại cây lấy gỗ để giải quyết đời sống trước mắt và lâu dài của nhân dân.

M.V