.

Thị trấn nông trường Việt Trung: Phát triển trên 700ha sắn và dưa hấu

Thứ Ba, 10/03/2015, 17:40 [GMT+7]
(QBĐT) - Theo báo cáo của Hội Nông dân thị trấn nông trường Việt Trung, hiện toàn thị trấn đã trồng được 216ha dưa hấu (tương đương với năm 2014), 560ha sắn (tăng hơn năm 2014 khoảng 240ha).
Dưa hấu đang phát triển tốt nhờ công tác chăm sóc đúng kỹ thuật.
Dưa hấu đang phát triển tốt do chăm sóc đúng kỹ thuật.
Được biết, các giống dưa hấu trồng phổ biến tại thị trấn là Nông Việt, Phù Đổng, Thái Lan, Hắc Mỹ Nhân... tập trung chủ yếu ở tiểu khu Hữu Nghị, tiểu khu 10, đội Sao Vàng. Cây sắn được trồng với các giống có năng suất, sản lượng cao như KM94, Rayong 72.
 
Do được chăm sóc chu đáo, đúng kỹ thuật nên hiện tại hai loại cây trồng này đang sinh trưởng, phát triển tốt.
 
Theo nhận xét của cán bộ Hội Nông dân thị trấn, nhìn chung diện tích dưa hấu và sắn năm nay có phần tăng hơn so với các năm trước. Nguyên nhân là do chủ trương của UBND thị trấn khuyến khích bà con nông dân thực hiện phương châm sản xuất “lấy ngắn nuôi dài” trên những diện tích cao su non (vừa được trồng lại sau bão số 10 năm 2013) để tăng thu nhập.
 
Lê Mai