.

Chi trả 24 tỷ đồng cho đê biển bị sóng đánh sập

Thứ Năm, 19/12/2013, 16:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Phạm Văn Năm, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, liên quan đến việc đê biển nối cảng Hòn La với đảo Hòn Cỏ ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch) bị sóng đánh sập trong trận bão số 8 ngày 28-10-2012 đã được phía bảo hiểm Pjico đền bù với số tiền 24 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28-10-2012 đê biển trên có thân đê rộng 9m, được gia cố bằng đá hộc cỡ lớn và hàng ngàn khối bê tông tản sóng, tuy nhiên trước hàng loạt đợt sóng biển cao từ 15-20m tấn công từ phía đông vào đã đánh sập toàn bộ tuyến đê biển này.

Toàn bộ thân đê bị xé nát từng mảng, các khối bê tông tản sóng nặng từ 16-25 tấn bị sóng đánh trôi hàng chục mét. Đây là công trình nằm trong dự án nối khu kinh tế Hòn La (Quảng Trạch) với khu công nghiệp xi măng Văn Hoá-Tiến Hoá-Châu Hoá (Tuyên Hoá). Đê biển do Tập đoàn Trường Thịnh thi công.

Sau khi được các đơn vị chức năng đánh giá thiệt hại, phía bảo hiểm Pjico đã thống nhất đền bù với số tiền là  24 tỷ đồng. Hiện công trình này đang được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lên kế hoạch xây dựng trở lại vào đầu năm 2014.

Đ.T