Bố Trạch: Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm

Cập nhật lúc 07:45, Thứ Tư, 08/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát trở lại trên diện rộng. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tái phát và lây lan trên địa bàn, huyện Bố Trạch đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Theo thống kê của Trạm thú y huyện, Bố Trạch hiện có hơn 500.000 con gia cầm. Thời gian qua, tại 2 xã Trung Trạch và Hoàn Trạch, đã có 2.500 gia cầm của hai hộ gia đình bị nhiễm bệnh (Hoàn Trạch 2.227 con, Trung Trạch 123 con).

Ngay sau khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ số gia cầm nói trên và khoanh vùng, không để dịch bùng phát ra diện rộng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ huyện đến cơ sở được kiện toàn. Huyện đã cấp cho các địa phương 2.200 lít thuốc khử trùng tiêu độc và trên 200.000 liều văc-xin phục vụ cho việc tiêu độc khử trùng và tiêm phòng tại các xã có dịch và có nguy cơ xảy ra dịch. Đến thời điểm này, Trạm thú y huyện đã phối hợp với các địa phương tiến hành tiêm phòng và tiêu độc khử trùng cho 25/28 xã, thị trấn trong toàn huyện và 147 tụ điểm buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm của huyện với lượng hóa chất được sử dụng là 130.000 lít.

Tiêm phòng cúm gia cầm tại các trang trại.
Tiêm phòng cúm gia cầm tại các trang trại.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, song song với công tác tiêm phòng cho gia cầm, tiêu độc khử trùng cho các cơ sở chăn nuôi, huyện đã chỉ đạo các xã có dịch phải khoanh vùng, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh gia cầm, đặc biệt là tình trạng một số hộ chăn nuôi  bán chạy gia cầm nghi nhiễm bệnh và thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau tiêu hủy. Đối với các xã, thị trấn chưa có dịch xảy ra, Trạm thú y huyện đã phối hợp với địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng văc-xin cúm cho đàn gia cầm. Các ngành chức năng, các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm chế độ trực, báo cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh đúng quy trình kỹ thuật, tiến hành vệ sinh chuồng trại, khử trùng, tiêu độc môi trường...

Đội ngũ cán bộ thú y trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi, hướng dẫn bà con tích cực, chủ động phòng chống bệnh cho đàn gia cầm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho vật nuôi, khi thấy có biểu hiện gia cầm ốm, chết bất thường, cần báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương để kịp thời có các biện pháp xử lý, không để bùng phát dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng và thiệt hại cho người chăn nuôi. Mặt khác để bảo đảm quản lý nguồn lây lan dịch bệnh đối với đàn gia cầm trong huyện, các ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp tổ chức kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn, góp phần bảo vệ tốt sức khỏe người tiêu dùng.

Trạm thú y huyện cũng đã khuyến cáo người dân nên chuyển từ chăn nuôi thả rông, chạy đồng sang chăn nuôi có giám sát, chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm, trong đó cần áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học từ thức ăn, nước uống đến chuồng trại. Con giống mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, báo cáo đầy đủ với chính quyền địa phương để được tiêm phòng đầy đủ các loại văc-xin cần thiết, nghiêm túc thực hiện “5 không”  trong phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, hóa chất phòng chống dịch bệnh để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

                                                              Ngọc Mai – Thu Thanh






 

,
.
.
.