(QBĐT) - Là một huyện thuần nông với trên 70% dân số là nông dân, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, mang lại những khởi sắc cho quê hương. Với những đóng góp to lớn của mình trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Bố Trạch vinh dự được chọn là đơn vị đại hội điểm của tỉnh, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012-2017).
Với phương châm "Chọn việc khó để làm, chọn địa bàn khó mà hoạt động, hướng về cơ sở, xác định chi, tổ hội là đơn vị hành động", nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân huyện Bố Trạch đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi, tổ hội, phát huy tính tự nguyện, tự giác của hội viên, hướng các hoạt động của Hội vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương hội, Tỉnh hội.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp - nông thôn - nông dân, lực lượng cán bộ, hội viên nông dân Bố Trạch đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, hình thành nên những vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá. Thông qua việc thực hiện chính sách "dồn điền, đổi thửa" đất đai được quy tụ đã tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư thâm canh, sản lượng cây trồng hằng năm đều vượt, an ninh lương thực được giữ vững. Đời sống của nông dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc mới.
Nếu năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ mới đạt 7,3 triệu đồng/năm thì đến năm 2011 đã đạt trên 16,6 triệu đồng/năm. Cùng với sự khởi sắc của phong trào chung, ngày càng xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Theo thống kê, năm 2007 toàn huyện có 5.529 hộ đạt sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, trong đó cấp Trung ương 78 hộ, cấp tỉnh 236 hộ và 5.529 hộ cấp cơ sở. Đến năm 2011, số hộ SXKD giỏi đạt trên 13.500, trong đó cấp Trung ương 123 hộ, cấp tỉnh 622 hộ và 12.755 hộ cấp cơ sở.
![]() |
| Những con đường "nông thôn mới" mở ra những triển vọng mới. |
Nhiệm kỳ qua, nông dân Bố Trạch đã biết phát huy thế mạnh đa dạng của địa phương, xây dựng thành công hàng ngàn mô hình kinh tế, trong đó hiệu quả nhất là kinh tế trang trại. Tính đến nay, toàn huyện có 975 trang trại, trong đó có 473 trang trại đạt tiêu chí mới. Không chỉ tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Bố Trạch, sự ra đời và phát triển của các trang trại đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động thường xuyên và trên 3.000 lao động thời vụ. Những gương mặt nông dân tiêu biểu đã và đang làm giàu trên chính đồng đất quê mình có thể kể đến là Bùi Viết Phương, Hồ Đức Long, Nguyễn Văn Diệm, Trần Viết Lượng, Lê Văn Thuận... và hàng trăm gương mặt khác đang có nhiều đóng góp to lớn trong phong trào xây dựng quê hương Bố Trạch giàu mạnh, ấm no.
Để đồng hành cùng người nông dân trong sản xuất, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT thành lập 233 tổ vay vốn với trên 12.300 hội viên tham gia, đến nay đã đạt tổng dự nợ trên 473 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách thành lập 187 tổ tín chấp vay vốn với trên 7.600 hội viên tham gia, tổng dự nợ gần 340 tỷ đồng.
Ngoài ra từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải quyết cho hằng trăm hộ vay sản xuất kinh doanh. Thông qua đề án chăn nuôi giai đoạn 2, các cấp hội đã tăng cường chỉ đạo vận động nông dân đưa các loại giống mới, năng suất cao vào chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp từ 38% năm 2007 lên 44% năm 2011. Đồng thời, huyện có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo phát triển chăn nuôi với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất, các cấp hội nông dân còn giúp nhau con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.
Quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ hội viên nông dân. Hội thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình "Người tốt, việc tốt" để tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố lòng tin của nông dân đối với Đảng.
![]() |
| Dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đi bền vững để xóa đói giảm nghèo. |
Đặc biệt trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, Bố Trạch thực sự là một địa phương điển hình với nhiều phong trào, mô hình hay đã được nhân rộng trong tỉnh. Từ phong trào "Mỗi chi hội một con đường, mỗi công trình", từ năm 2007 đến nay, nông dân toàn huyện đã đóng góp trên 20.000 ngày công, gần 6.000 m3 đất, đá và trên 14 tỷ đồng kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nông thôn và nhiều công trình phúc lợi khác.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, đến nay toàn huyện đã có trên 1.036 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích trên 56.000 m2, tổng giá trị ước tính trên 1,6 tỷ đồng, có 653 hộ tự nguyện hiến tài sản giá trị ước tính trên 1,4 tỷ đồng. Những địa phương nổi bật trong phong trào này có thể kể đến là Đại Trạch, Hoàn Trạch... Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống của người nông dân, tạo không khí thi đua sôi nổi đến từng địa phương, từng thôn xóm và từng ngõ nhỏ. Người nông dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào, quyết tâm xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, góp phần mang lại những đổi thay tích cực cho đời sống chính mình và cho quê hương.
Không chỉ đóng vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân Bố Trạch còn hăng hái vận động con em tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ đã có 522 thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ đất nước, mang lại bình yên cho cuộc sống. Cùng thi đua với tiền tuyến, các địa phương trong huyện đã tích cực phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng thành công các mô hình "Điểm sáng vùng biên"; tham gia ký kết xây dựng mô hình "Gia đình không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội". Từ những phong trào này, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc mới.
Với những nỗ lực của mình và những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận đóng góp của hàng ngàn nông dân đang ngày đêm miệt mài lao động.
Tin tưởng rằng, với tinh thần cần cù trong lao động, sáng tạo trong sản xuất, luôn biết khắc phục mọi khó khăn, nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân huỵên Bố Trạch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, xứng đáng là vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa quê hương Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững.
Ngọc Mai

