Chọn điểm để đột phá xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 07:59, Thứ Hai, 06/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2011 với 8 tiêu chí đạt chuẩn, hơn một năm qua, Trung Trạch (Bố Trạch) đã có nhiều bước đi đột phá để đạt mục tiêu xã NTM vào năm 2015 theo đúng lộ trình của 7 xã điểm trong huyện. Kế hoạch đặt ra trong năm 2012 là hoàn thành thêm 4 tiêu chí, thì đến thời điểm này đã đạt mục tiêu 3 tiêu chí.

Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ

Với nhiều địa phương trong tỉnh, tiêu chí số 12 (cơ cấu lao động) luôn là một bài toán khó. Riêng với Trung Trạch, dù hiện tại, tỷ lệ lao động nông nghiệp đã xem xém đạt chuẩn (35,2%), nhưng chính quyền xã vẫn luôn trăn trở. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp được xem là hướng đi bền vững, vì vậy, thời gian qua, Trung Trạch đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động đào tạo nghề cho nông dân nhằm từng bước giảm dần lao động nông nghiệp.

Ngay khi Nhà máy may xuất khẩu Đại Thành chuẩn bị triển khai xây dựng trên địa bàn xã, địa phương đã tiến hành chiêu sinh lớp đào tạo nghề may công nghiệp. "Mặc dù đến gần giữa năm 2012, lớp học mới được khai giảng, nhưng ngay từ Tết Nguyên đán, chúng tôi đã thông tin rộng rãi cho người dân biết để thu hút số lao động của địa phương hiện đang làm ăn ở ngoại tỉnh. Kết quả đã có trên 160 lao động tham gia lớp đào tạo. Và hiện tại đã có trên 100 bộ hồ sơ đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề may tiếp theo.

Cùng với nghề may, hiện nay nhiều lao động địa phương đang tham gia lớp đào tạo nghề nấu ăn. Trong tương lai sẽ có thêm nhà máy đông lạnh được xây dựng trên địa bàn, tạo thời cơ thuận lợi để chúng tôi chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Và để không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các lớp đào tạo nghề cho nông dân theo đề án 1956 của Chính phủ theo hướng đón đầu, góp phần hoàn thành tiêu chí 12, quan trọng hơn là sẽ nâng cao đời sống của người dân, thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng ngày càng tích cực...", Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Quang trao đổi.

Trên thực tế, khi tiêu chí số 12 hoàn thành, đồng nghĩa với việc địa phương đạt cơ cấu lao động hợp lý, tạo đà cho quá trình phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tiêu chí này cũng sẽ tác động trực tiếp đến tiêu chí 11 (tỷ lệ hộ nghèo). Hiện tại, Trung Trạch có 7,2% hộ nghèo. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, mỗi năm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%, cùng với sự nhanh nhạy của cán bộ địa phương, mục tiêu năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5% là con số mà Trung Trạch  hoàn toàn có thể đạt được.

Và những băn khoăn, trăn trở...

Như nhiều địa phương khác, tiêu chí giao thông cũng đang là một bài toán khó đối với Trung Trạch. Hiện tại, toàn xã có 9 km đường giao thông đã được cứng hóa, nhựa hóa, so với tổng thể đạt 30%; hệ thống đường ngõ xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt 38%; 100% đường xe cơ giới đi lại thuận tiện... Như thế, từ nay đến năm 2015, Trung Trạch phải dồn lực để thực hiện tiêu chí này.

Tuy nhiên, ông Quang khẳng định: "Khó, nhưng với sự đồng thuận của người dân và sự hỗ trợ của các cấp, ngành, tiêu chí này hoàn toàn có thể đạt được. Hiện tại, điều chúng tôi băn khoăn, trăn trở nhất là vấn đề dồn điền đổi thửa. Dù năm 2004, chủ trương dồn điền đổi thửa đã được thực hiện, nhưng so với yêu cầu đề ra, hiệu quả vẫn còn thấp. Sự manh mún, nhỏ lẻ của ruộng đất đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất bởi các hộ dân không thể đủ tiềm lực để đầu tư cho hệ thống giao thông nội đồng, góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. Công tác thủy lợi, chăm sóc và bảo vệ mùa màng cũng gặp nhiều khó khăn và tiêu tốn thời gian, trong khi Trung Trạch là một xã nghèo (thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 10,4 triệu đồng), nguồn thu chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Vì vậy, trong định hướng phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, địa phương chú trọng công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, xây dựng vùng chuyên canh cây lúa, màu, đồng thời mở rộng vùng chăn nuôi tập trung và hệ thống trang trại ngoài khu dân cư...".

"Cán bộ nào, phong trào đó"

Sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền xã Trung Trạch trong hành trình xây dựng NTM đã mang lại những diện mạo mới. Cuối con đường chạy về phía biển, đã hình thành những trang trại, khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Để các trang trại có điều kiện phát triển, địa phương đã và đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến tận khu trang trại. Các tuyến đường chính cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thuận lợi trong giao thông và phục vụ sản xuất. Không chỉ nắm bắt những thời cơ thuận lợi, đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương luôn biết tìm tòi những cơ hội mới.

Trong hướng đi nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, địa phương còn chú trọng tìm kiếm việc làm phù hợp cho bộ phận lao động trong thời gian nông nhàn, tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ là một hướng đi phù hợp khi xã có 4 thôn tập trung lượng lao động làm nghề này khá lớn. Trồng nấm, trồng rau sạch, kỹ thuật cơ khí gò hàn... cũng là những phương án nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương và sẽ được triển khai trong tương lai gần...

Với khẩu hiệu "Lấy sức dân xây dựng đời sống cho dân", Đảng bộ và nhân dân xã Trung Trạch đã cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở, nhưng Trung Trạch đang có nhiều bước đi đột phá trên lộ trình xây dựng NTM với tư duy sáng tạo, trách nhiệm cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân địa phương.

                                                                               Ngọc Mai

 

,
.
.
.