Kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10:

Doanh nghiệp, doanh nhân vượt khó đi lên

Cập nhật lúc 11:23, Thứ Tư, 12/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, do tác động của  suy giảm kinh tế toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, doanh nghiệp tỉnh nhà đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn để tồn tại và phát triển. Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) lần này là dịp để doanh nghiệp, doanh nhân cùng soát xét lại mình, nâng cao bản lĩnh phấn đấu vươn lên hơn nữa...

Cùng với sự phát triển chung của doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, đội ngũ doanh nghiệp (DN), doanh nhân Quảng Bình không ngừng phát triển, lớn mạnh và đã có những đóng góp hiệu quả, thiết thực và lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trên quê hương Quảng Bình. Tính đến nay, ở tỉnh ta có hơn 2.740 DN, trong đó hầu hết là DN nhỏ và vừa.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung, các DN đã biết chắt chiu để vươn lên. Những đóng góp của DN vào sự phát triển của tỉnh nhà thể hiện rõ nét qua những con số cụ thể: về ngân sách hàng năm đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách nội địa; tạo việc làm cho hơn 5 vạn lao động thường xuyên và hơn một vạn lao động mùa vụ với mức thu nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt có doanh nghiệp đạt mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/ người/tháng. Các DN đã phát huy tiềm năng lợi thế về tài nguyên của tỉnh nhà để tạo nên những sản phẩm có giá trị cao, xây dựng thương hiệu cho quê hương, tạo sự phong phú cho tiêu dùng và xuất khẩu. Những sản phẩm như xi măng, cao su, bia, nước khoáng... đã trở thành thương hiệu cho vùng đất Quảng Bình. Cùng với sản xuất, kinh doanh các DN trong tỉnh đã tích cực đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng đã được các DN quan tâm, hưởng ứng tích cực. Hàng năm các DN đã tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai lụt bão...Tiêu biểu là các DN như Công ty Xăng dầu, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Bình Lợi, Công ty Việt Trung...

Đội xe máy của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công tuyến đường 60m ở xã Bảo Ninh (T.P Đồng Hới). Ảnh: Văn Hoàng
Đội xe máy của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công tuyến đường 60m ở xã Bảo Ninh (T.P Đồng Hới). Ảnh: Văn Hoàng

Năm 2011, trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, các chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, khó khăn với các DN là rất lớn, có phần ngặt nghèo. Với trách nhiệm của một tổ chức hội nghề nghiệp, trong thời gian qua Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa- ngôi nhà chung của cộng đồng DN, doanh nhân tỉnh nhà đã có những nỗ lực để sẻ chia và trợ lực cho DN.

 

Qua hơn 3 năm hoạt động Hội đã thực hiện tốt các mặt hoạt động như đại diện, hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN. Những tháng đầu năm 2011, trong tình hình khó khăn của các DN, một hoạt động quan trọng của Hội là đã đi sát cơ sở nắm tình hình, theo dõi tập hợp ý kiến, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh tìm hướng tháo gỡ, tập trung vào những điểm nóng như vốn, điện, tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng, thời gian tính đơn giá trong lĩnh vực xây dựng...Từ đó UBND tỉnh đã có những quyết sách góp phần giảm khó cho DN. Hội cũng đã kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong tỉnh cho các DN vay vốn để  bảo đảm sản xuất, kinh doanh ngay trong những tháng đầu năm 2011.

Ngoài ra, Hội cũng đã có những hoạt động tích cực khác nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ trong các DN; về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; phối hợp với các ngành, địa phương bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nhân... Hội cũng đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo nên các phong trào thi đua trong cộng đồng các DN, doanh nhân tỉnh nhà.

Vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Tính đến cuối tháng 9-2011, các DN trong và ngoài quốc doanh đã nộp ngân sách hơn 400 tỷ đồng. Có nhiều DN đã hoàn thành chỉ tiêu giao nộp ngân sách cả năm 2011. Nhiều doanh nghiệp tạo bước bứt phá trong sản xuất kinh doanh để khẳng định mình như: Tập đoàn Sơn Hải Công ty CP XNK Quảng Bình, Công ty CP Tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình, Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Việt Trung, Công ty TNHH thuỷ sản Hưng Biển, Công ty CP sản xuất VLXD 1-5, Công ty Bình Lợi, Công ty CP chế biến nhựa thông, Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình...

 

Công ty Thế Thịnh củng cố đạp Vực Nồi để đối phó với mưa lũ. Ảnh: Văn Hoàng
Công ty Thế Thịnh củng cố đập Vực Nồi để đối phó với mưa lũ. Ảnh: Văn Hoàng

Tuy nhiên, hiện nay và trong thời gian tới các DN trong tỉnh đang phải đối mặt với những khó khăn ngặt nghèo. Một thực tế là trong số hơn 2.740 DN đang hoạt động hiện nay ở tỉnh ta thì đến 80% là DN có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng. Sức vóc "nhỏ bé" nên DN rất dễ bị "tổn thương" khi có sự biến động về giá cả, thị trường, nguồn vốn...Về cơ cấu ngành nghề chủ yếu là hoạt động thương mại, dịch vụ 58,6%, công nghiệp và xây dựng 39%, còn lại DN hoạt động trong lĩnh vực nông- lâm- thuỷ sản chỉ chiếm tỷ lệ 2,4%...Vốn hoạt động chủ yếu của các DN là vốn vay, trong khi đó hiện nay việc tiếp cận nguồn vốn là rất khó khăn, lãi suất lại rất cao. Như cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, sản xuất khác từ 19,5 đến 24%/ năm. Cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất lên đến 24-28%/ năm, có khi tới 30%/năm... Trong khi đó giá thuê đất cũng tăng cao, có doanh nghiệp nộp tiền thuê đất gần tỷ đồng/ năm... Trong những tháng đầu năm giá cả vật tư đang tăng rất cao làm cho lợi nhuận của DN bị giảm sút đáng kể, có nhiều DN tiệm cận với hoà và lỗ...

 

Vì vậy, để trụ vững trong giai đoạn khó khăn này, trước hết DN phải thực sự hành động "tự cứu mình trước lúc trời cứu", tiếp tục đổi mới tổ chức và tư duy sản xuất kinh doanh, tích luỹ nguồn vốn, đa dạng huy động nguồn vốn... Mặt khác, đề nghị các ngành, các cấp đồng hành cùng DN, sát cánh cùng DN. Trước hết tạo điều kiện cho DN tiếp cận với nguồn vốn khả dĩ chấp nhận được về lãi suất trong điều kiện làm ăn khó khăn như hiện nay. Giá thuê đất cần điều chỉnh theo hướng giảm và thực hiện miễn giảm một số loại thuế để đỡ gánh nặng cho DN.

Về nợ thuế cũng nên có sự giãn về thời gian cần thiết để giảm bớt phần nào khó khăn cho DN... Và cuối cùng là giảm bớt phiền hà, ách tắc từ các cơ quan chức năng trong thực hiện các thủ tục hành chính để DN có được sự tự tin hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp, doanh nhân cũng tự soát xét lại mình, nỗ lực vươn lên, nâng cao trách nhiệm và bản lĩnh để đóng góp nhiều hơn cho nhân dân, đất nước...

                                                                                                  Văn Hoàng

,
.
.
.