Những người làm quan thời phong kiến đỗ tiến sỹ và cử nhân năm Thìn ở Quảng Bình

Cập nhật lúc 21:20, Thứ Bảy, 28/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong lịch sử của tỉnh ta, các vị quan lại thời kỳ phong kiến đỗ đạt thường đứng thứ hạng cao trong cả nước. Điều đó chứng tỏ Quảng Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nhân năm mới Nhâm Thìn, xin được giới thiệu một số vị quan của tỉnh ta đỗ tiến sỹ và cử nhân  năm Thìn trong lịch sử của dân tộc.

1-Ông Phạm Văn Kháng, người huyện Lệ Thủy, đỗ tiến sỹ khoa Nhâm Thìn (năm 1592) đời Mạc Kính Chi; làm quan đời nhà Mạc đến chức Án sát; khi nhà Mạc mất thì tử tiết.

2-Ông Nguyễn Trạch, người làng Trung Hòa (Quảng Trạch), đỗ tiến sỹ khoa Canh Thìn (năm 1580) đời vua Lê Thế Tông.

3 - Ông Tạ Hàm, sinh năm Bính Thìn (1856), người làng La Hà, xã Quảng Văn (Quảng Trạch), đỗ tiến sỹ khoa Nhâm Thìn (1892) năm Thành Thái thứ 4. Ông làm Tham tán Nội các.

Phủ phụ chánh triều vua Duy Tân. Từ trái sang phải: Tôn Thất Hân (thượng thư bộ hình), Nguyễn Hữu Bài (thượng thư bộ lại), Huỳnh Côn (thượng thư bộ lễ), Hoàng thân Miên Lịch, Lê Trinh (thượng thư bộ công), Cao Xuân Dục (thượng thư bộ học). Nguồn: Internet
Phủ phụ chánh triều vua Duy Tân. Từ trái sang phải: Tôn Thất Hân (thượng thư bộ hình), Nguyễn Hữu Bài (thượng thư bộ lại), Huỳnh Côn (thượng thư bộ lễ), Hoàng thân Miên Lịch, Lê Trinh (thượng thư bộ công), Cao Xuân Dục (thượng thư bộ học). Nguồn: Internet

4-Ông Nguyễn Dương Huy, sinh năm Quý Dậu (1813), người làng Mỹ Hòa, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch), đỗ cử nhân 1842, đỗ tiến sỹ khoa Giáp Thìn (1844), làm đến chức quan Án sát.

5-Ông Nguyễn Ngọc Toản, sinh năm Đinh Hợi (1887), người làng Đơn Sa, xã Quảng Phúc (Quảng Trạch), đỗ cử nhân Nhâm Tý (năm 1912), đỗ tiến sỹ khoa Bính Thìn (năm 1916) Khải Định năm thứ nhất. Ông được bổ làm tri phủ Diên Khánh, sau đổi ra Ninh Hòa.

6-Ông Hoàng Côn (Huỳnh Côn), sinh năm Canh Tuất (1850), người làng Trung Bính, xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), đỗ cử nhân năm Mậu Thìn (1868); làm quan Tổng đốc, Thượng thư Bộ Hộ, Bộ Lễ.

7-Ông Lê Doãn Thành, sinh năm Canh Dần (1830), quê Tiền Thiệp, xã Võ Ninh (Quảng Ninh), đỗ cử nhân khoa Đinh Mão (1867), năm Mậu Thìn (1868) đỗ Phó bảng; làm quan đến chức Án sát.

Các nhân vật của quê hương sinh năm Thìn, đỗ cử nhân, tiến sỹ năm Thìn đã làm rạng danh đất nước chắc chắn sẽ còn thiếu sót trong việc khảo cứu tìm hiểu. Hy vọng sau này sẽ còn biết đến trong những khảo cứu mới.

                                                                        Trần Thị Diệu Hồng
                                                                     (Bảo tàng Quảng Bình)

,
.
.
.